Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7, khu vực từ Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Tam Kì (Đà Nẵng) 38,3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,1 độ C…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-55%.

Miền Trung có nơi nắng nóng trên 39 độ C. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)
Dự báo ngày 21/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C.
Ngày 22/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Từ ngày 23/7, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 19/7 đến 15h ngày 20/7), khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Xây 2 103,2mm, Chế Tạo 1 69,8mm...
Trong 3 giờ qua (từ 13h đến 16h ngày 20/7), khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa và mưa to như: Xuân La 65,6mm, Giáo Hiệu 26,6mm...

Công an xã Nậm Xé (tỉnh Lào Cai) căng dây, cắm biển cảnh báo người dân không đi qua khu vực sạt lở. (Ảnh minh họa - Ảnh: BCA)
Trong 1 giờ qua (từ 15h đến 16h ngày 20/7), khu vực tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa và mưa to như: Án Lại 45,4mm, Kim Loan 41mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 0-10mm, có nơi trên 30mm. Khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-25mm, có nơi trên 50mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:
- Lào Cai: Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông;
- Thái Nguyên: Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Đồn, Đồng Phúc, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Phong Quang;
- Cao Bằng: Ca Thành, Cần Yên, Đoài Dương, Độc Lập, Hà Quảng, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Quang Hán, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Vinh Quý.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Bình luận (0)