Trung Đông trước bờ vực chiến tranh toàn diện

Ban Thời sự

01/03/2026 21:11 GMT+7

VTV.vn - Cục diện an ninh Trung Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm khi Mỹ, Israel và Iran thực hiện các chiến dịch quân sự quy mô lớn liên tiếp.

Các chiến dịch quân sự quy mô lớn liên tiếp của Mỹ, Israel và Iran gây thương vong không chỉ cho các mục tiêu quân sự mà còn đối với dân thường.

Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran với sự tham gia của tiêm kích F-35, F-22, máy bay ném bom B-2 Spirit và tên lửa hành trình Tomahawk. Lần đầu tiên, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều trong thực chiến nhằm vào Iran. Israel gọi chiến dịch này là "Sư tử gầm", trong khi Mỹ đặt tên là "Cơn thịnh nộ dữ dội".

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao đã thiệt mạng. Ít nhất 200 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Riêng vụ tấn công vào một trường học tại thành phố Minab khiến khoảng 160 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh.

Trung Đông trước bờ vực chiến tranh toàn diện- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa trong cuộc tấn công của Iran ở miền Trung Israel, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)

Israel tiếp tục thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Để đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử nhằm vào Israel và Mỹ.

Tehran đã thực hiện 6 đợt tấn công quy mô lớn trong chiến dịch mang tên "Lời hứa chân thật 4", phóng hàng trăm tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ Israel và hệ thống căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Đợt tấn công mới nhất nhắm vào trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel và khu phức hợp công nghiệp quân sự tại Tel Aviv. 27 địa điểm thuộc các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông bị tấn công.

Giới chức quân sự Iran khẳng định chiến dịch đáp trả sẽ tiếp tục mà không gián đoạn. Iran cũng thành lập hội đồng lâm thời gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao và 1 thành viên Hội đồng Giám hộ để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Giới quan sát nhận định nếu không có cơ chế hạ nhiệt kịp thời, vòng xoáy đáp trả hiện nay có thể đẩy toàn khu vực vào chu kỳ xung đột kéo dài và khó kiểm soát.

Tin liên quan

Xung đột tại Trung Đông: Nhiều nước ASEAN kêu gọi các bên quay trở lại đàm phán

Xung đột tại Trung Đông: Nhiều nước ASEAN kêu gọi các bên quay trở lại đàm phán

VTV.vn - Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, một số nước ASEAN kêu gọi các bên kiềm chế và nối lại đối thoại, đồng thời triển khai biện pháp bảo vệ công dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.