Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37

H.T-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 18:49 GMT+7

VTV.vn - Qua những tác phẩm được trình chiếu tại LHTHTQ 37, các đại biểu bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như trao đổi các sản phẩm truyền hình.

Với số lượng tác phẩm lớn cùng sự đa dạng về thể loại như Chương trình Chuyên đề-Khoa giáo, Phim Tài liệu, Phim Ca nhạc, Chương trình Sân khấu, Chương trình dành cho thiếu nhi,... các phòng trình chiếu của Liên hoan năm nay thu hút nhiều khán giả đón xem và thưởng thức. Trong đó, phòng Phóng sự thu hút nhiều đại biểu tới theo dõi nhất qua các buổi trình chiếu.

Là một người theo dõi các tác phẩm thuộc thể loại Phóng sự suốt những ngày qua, chị Thanh Tuyền, đại biểu Đài Truyền hình TP.HCM chia sẻ về một số tác phẩm đáng chú ý: "Mỗi tác phẩm đều có sắc thái riêng và mỗi đài đều có thế mạnh riêng. Trong đó tôi ấn tượng với phóng sự về lò giết mổ heo của Đài PT-TH Đồng Nai. Tác phẩm đã phản ảnh kịp thời tình trạng giết mổ heo đang dấy lên lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm".

"Bên cạnh đó, Truyền hình Tuổi trẻ cũng có phóng sự về vụ cô giáo bạo hành trẻ em ở trường mầm non tại quận 12, TP.HCM khiến cho tôi cảm thấy đau lòng, bức xúc bởi trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và suy nghĩ về nghề bảo mẫu, giáo viên mầm non. Những vụ việc như vậy sẽ tác động đến tâm lý của trẻ em và các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng này" - chị Thanh Tuyền nhận định.

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 1.

Chị Thanh Tuyền, đại biểu Đài Truyền hình TP.HCM trao đổi với đồng nghiệp về một tác phẩm trình chiếu

Qua những tác phẩm đã được thưởng thức, đại biểu Đài Truyền hình TP.HCM cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm, cách khai thác nhân vật, cách thể hiện một phóng sự truyền hình.

"Hình ảnh, âm thanh, tiếng động hiện trường cũng cũng là một vấn đề cần chú trọng. Nhiều khi tiếng chuông cũng ấn chứa nhiều giá trị trong đó. Hay VTV Phú Yên sử dụng hình ảnh cành cây chết để thể hiện sự tan hoang của bè nuôi tôm bị ảnh hưởng sau cơn bão" -

Sau khi vừa đặt chân tới Trung tâm hội nghị quốc tế FLC, chị Thảo, đại biểu kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng tới các phòng trình chiếu để thưởng thức những tác phẩm dự thi.

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 2.

Chị Thảo, đại biểu kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam theo dõi lịch chiếu các tác phẩm

"Tôi vừa mới đến dự Liên hoan và đang mong muốn theo dõi các tác phẩm của đài mình. Tôi cũng hy vọng tác phẩm của mình sẽ đoạt giải tại Liên hoan năm nay. Tôi cũng muốn xem những tác phẩm phù hợp với kênh của mình để có thể phát sóng" - đại biểu kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết.

Hoạt động trình chiếu các tác phẩm tham dự LHTHTQ sẽ kết thúc vào hôm nay (15/12).

Một số hình ảnh của các đại biểu theo dõi tác phẩm dự thi được trình chiếu:

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 3.

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 4.

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 5.

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 6.

Các đại biểu mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu qua các tác phẩm trình chiếu tại LHTHTQ 37 - Ảnh 7.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước