LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 40:

Các tác phẩm phóng sự bám sát vấn đề 'nóng', góc tiếp cận đa dạng

Phi Long-Thứ ba, ngày 15/12/2020 15:35 GMT+7

Ban Giám khảo thể loại Phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 40

VTV.vn - Theo nhà báo Hồng Quang Năm, các phóng sự dự thi LHTHTQ lần thứ 40 đề cập tới nhiều lĩnh vực, nổi bật là những vấn đề “nóng” như dịch COVID-19, bão lũ, môi trường...

Phóng sự luôn là một trong những thể loại có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ). Năm nay, thể loại này có tới 139 tác phẩm được các đài truyền hình và đài PT-TH đăng ký dự thi.

Nhiều vấn đề "nóng" được đưa vào các phóng sự

Theo nhà báo Hồng Quang Năm - Phó Giám đốc Đài PT-TH Đà Nẵng - Ủy viên Ban Giám khảo thể loại Phóng sự, có rất nhiều vấn đề "nóng" được đưa vào các tác phẩm dự thi thể loại Phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 40.

"Dù trong bối cảnh dịch bệnh, bão lũ hoành hành, các đài truyền hình, đài PT-TH gặp nhiều khó khăn nhưng các tác phẩm tham gia LHTHTQ ở thể loại Phóng sự vẫn chiếm số lượng lớn, đề cập khá toàn diện tới nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong số đó là những vấn đề "nóng" về Đại hội Đảng, công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch COVID-19, bão lũ, môi trường…" - nhà báo Hồng Quang Năm chia sẻ.

Các tác phẩm phóng sự bám sát vấn đề nóng, góc tiếp cận đa dạng - Ảnh 1.

Nhà báo Hồng Quang Năm - Phó Giám đốc Đài PT-TH Đà Nẵng - Ủy viên Ban Giám khảo thể loại Phóng sự

Đối với đề tài phòng chống dịch COVID-19, nhà báo Hồng Quang Năm cho rằng, các tác phẩm có nhiều góc tiếp cận khác nhau, từ các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong nhân dân, cuộc chiến với đại dịch của các y bác sĩ cho tới các chiến sĩ biên phòng canh gác ngày đêm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép…

Đối với đề tài về lũ lụt, theo nhà báo Hồng Quang Năm, các đài địa phương đã thể hiện rất tốt. Điển hình như việc các phóng viên của Đài PT-TH Quảng Nam đã có mặt ngay tại hiện trường từ những giây phút ban đầu khi sạt lở ở những điểm "nóng" như Trà Leng, Rào Trăng…

Đối với đề tài về môi trường, nhà báo Hồng Quang Năm cho biết, các tác phẩm cũng phản ánh khá đậm nét về vấn đề môi trường hiện nay, một số bất cập trong chính sách…

Ủy viên Ban Giám khảo thể loại Phóng sự nhận xét, đối với thể loại Phóng sự năm nay, cách thể hiện trong tác phẩm của các đài địa phương đã có sự thay đổi, bám sát theo các nhiệm vụ của địa phương, mang tới góc nhìn chân thực hơn.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc là một hoạt động nghiệp vụ bổ ích

Mặc dù đã 4 tham gia LHTHTQ với vai trò là giám khảo, tuy nhiên, đây lại lần đầu tiên nhà báo Hồng Quang Năm đảm nhận vai trò giám khảo ở thể loại Phóng sự. Theo nhà báo Hồng Quang Năm, LHTHTQ là một hoạt động nghiệp vụ rất bổ ích. Đây là một sân chơi nghề nghiệp có uy tín nhất trên cả nước đối với những người làm truyền hình. Hầu hết những người làm truyền hình đều mong muốn góp mặt vào sân chơi này bởi đây là nơi để họ thể hiện, kiểm định chất lượng các tác phẩm của mình. Ngoài ra, LHTHTQ còn là nơi để những người làm truyền hình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những người đồng nghiệp, những người làm trong nghề.

Thông qua trang LHTHTQ, các tác phẩm dự thi của các đài được công bố trên nền tảng số. Qua đó, không chỉ những người làm truyền hình mà khán giả cả nước đều có thể xem và đánh giá về thành quả của những người đang ngày đêm cống hiến, mang đến những tin nóng, tác phẩm chất lượng.

Nhà báo Hồng Quang cho biết, sau khi các tác phẩm đạt giải được công bố, khán giả có thể xem lại tác phẩm để biết được những tác phẩm đạt giải Vàng có gì đặc sắc, những tác phẩm đạt giải Bạc có gì ấn tượng… Tuy nhiên, đây cũng là áp lực cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và cả chính những người thực hiện tác phẩm.

"Mặc dù không thể đại diện hết cho toàn bộ góc nhìn nhưng Ban Giám khảo của LHTHTQ luôn đảm bảo đưa ra những đánh giá công tâm, khách quan về các tác phẩm dự thi" - nhà báo Hồng Quang Năm khẳng định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước