Cảm ơn cuộc đời và câu chuyện của những giọt nước mắt

Thùy Hương-Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:15 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Cảm ơn cuộc đời 2015 đã khiến người xem vô cùng xúc động khi kể câu chuyện về những điều kỳ diệu trong cuộc sống xảy ra trong năm qua.

Cảm ơn cuộc đời là chương trình thường niên nhân dịp Tết Dương lịch của Đài THVN nói về lòng tốt và những câu chuyện cảm động diễn ra trong cuộc sống suốt một năm qua. Tiếp nối thành công của Cảm ơn cuộc đời 2014, năm nay, chương trình đã đề cập tới một chuỗi câu chuyện về những mảnh đời được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, đó là sự sống mãnh liệt của em bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ, chuyện bé Tú Anh được cứu sống một cách kỳ diệu sau khi rơi xuống giếng sâu, chuyện bé Niên ở Khoen On được loại bỏ khối u nhờ lòng tốt của những người lạ mặt hay nhiều em bé như được tái sinh nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện do mẹ “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân sáng lập.

Những câu chuyện cảm động này đã khiến không ít khán giả có mặt ở trường quay phải rơi nước mắt. Đan xen giữa những phần chia sẻ của cá các khách mời là phần trình diễn vô cùng dễ thương của các em nhỏ - những nhân vật chính của chương trình.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:


Vẫn như nhiều năm trước, MC của Cảm ơn cuộc đời là nhà báo Diễm Quỳnh

Vẫn như nhiều năm trước, MC của Cảm ơn cuộc đời là nhà báo Diễm Quỳnh


Chương trình bắt đầu bằng cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Văn Nam - cha của bé Nguyễn Quốc Huy. Sáng 25/10/2014, mẹ Huy - chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ. Trên đường đưa vợ tới bệnh viện bằng xe máy, gia đình anh đã va chạm với xe bồn trộn bê tông. Hậu quả, chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải. Sau tai nạn, bé Huy đã hồi phục một cách thần kỳ.

Chương trình bắt đầu bằng cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Văn Nam - cha của bé Nguyễn Quốc Huy. Sáng 25/10/2014, mẹ Huy - chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ. Trên đường đưa vợ tới bệnh viện bằng xe máy, gia đình anh đã va chạm với xe bồn trộn bê tông. Hậu quả, chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải. Sau tai nạn, bé Huy đã hồi phục một cách thần kỳ.


Anh Huy khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi vợ qua đời, con mất một chân và bản thân anh - lao động chính của gia đình - cũng mất đi một bên chân.

Anh Huy khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi vợ qua đời, con mất một chân và bản thân anh - lao động chính của gia đình - cũng mất đi một bên chân.


Tiếp nối chương trình là câu chuyện của bé Tú Anh ở Bình Dương - cô bé may mắn được cứu sống khi rơi xuống một chiếc giếng sâu vào ngày 4/8/2015. Sau tai nạn kinh hoàng, cô bé bị khủng hoảng tâm lý và trở nên khép kín, từ chối với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Tú Anh vẫn luôn nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng, ân cần của chú Hiếu - người đã động viên cô bé trong suốt 10 tiếng đồng hồ bị mắc kẹt trong giếng.

Tiếp nối chương trình là câu chuyện của bé Tú Anh ở Bình Dương - cô bé may mắn được cứu sống khi rơi xuống một chiếc giếng sâu vào ngày 4/8/2015. Sau tai nạn kinh hoàng, cô bé bị khủng hoảng tâm lý và trở nên khép kín, từ chối với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Tú Anh vẫn luôn nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng, ân cần của chú Hiếu - người đã động viên cô bé trong suốt 10 tiếng đồng hồ bị mắc kẹt trong giếng.


Sau khi òa khóc trên sân khấu, Tú Anh đã lấy hết can đảm để tặng chú Hiếu - ân nhân của mình - và các khán giả của Cảm ơn cuộc đời - một tiết mục múa đáng yêu.

Sau khi òa khóc trên sân khấu, Tú Anh đã lấy hết can đảm để tặng chú Hiếu - ân nhân của mình - và các khán giả của Cảm ơn cuộc đời - một tiết mục múa đáng yêu.


Sau câu chuyện của bé Tú Anh, khán giả lại được lắng nghe câu chuyện về cuộc sống mới của bé Hà Thị Niên ở xã Khoen On, Lai Châu sau khi được loại bỏ khối u trên cổ.

Sau câu chuyện của bé Tú Anh, khán giả lại được lắng nghe câu chuyện về cuộc sống mới của bé Hà Thị Niên ở xã Khoen On, Lai Châu sau khi được loại bỏ khối u trên cổ.


Chương trình có sự tham dự của chị Mai Anh và chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân. Cậu bé tỏ ra khá rụt rè trước ống kính máy quay.

Chương trình có sự tham dự của chị Mai Anh và "chú lính chì dũng cảm" Thiện Nhân. Cậu bé tỏ ra khá rụt rè trước ống kính máy quay.


Câu chuyện thứ 4 được kể trong Cảm ơn cuộc đời 2015 là về những số phận được giúp đỡ nhờ tổ chức từ thiện do mẹ Thiện Nhân sáng lập

Câu chuyện thứ 4 được kể trong Cảm ơn cuộc đời 2015 là về những số phận được giúp đỡ nhờ tổ chức từ thiện do mẹ Thiện Nhân sáng lập


Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Linh. Trình bày ca khúc Cảm ơn cuộc đời, cô đã mang đến cho khán giả những giây phút ngọt ngào, sâu lắng.

Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Linh. Trình bày ca khúc Cảm ơn cuộc đời, cô đã mang đến cho khán giả những giây phút ngọt ngào, sâu lắng.


Hải Yến Idol trình bày ca khúc Đã hơn một lần - một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ

Hải Yến Idol trình bày ca khúc "Đã hơn một lần" - một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước