Đạo diễn Khải Anh tiết lộ sự thật đằng sau tên phim Nhà trọ Balanha

PV-Thứ ba, ngày 28/04/2020 06:09 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, đạo diễn Khải Anh đã tiết lộ ý nghĩa đằng sau cái tên của bộ phim Nhà trọ Balanha.

Khi được hỏi về ý nghĩa của cái tên Nhà trọ Balanha, đạo diễn Khải Anh cho biết ban đầu phim không có tên như vậy, 3 nhân vật nam chính cũng được đặt tên khác. Tuy nhiên vì muốn làm một bộ phim theo phong cách "ba lăng nhăng" nên Khải Anh đã đổi tên các vai diễn của Xuân Nghị, Công Dương và Trần Nghĩa thành Bách - Lâm - Nhân để ghép lại thành "balanha".

"Ở kịch bản đầu, phim có tên khác. Ba nhân vật nam trong phim cũng không có tên là Bách, Lâm, Nhân. Khi làm kịch bản, càng đọc thì tôi càng thấy rằng mình sẽ làm phim này theo kiểu ba lăng nhăng vì thế tôi nghĩ tại sao mình lại không đặt tên cho ba nhân vật nam là Bách, Lâm Nhân, để sau đó ba cái tên này tạo thành chữ Balanha", đạo diễn Khải Anh nói.

Vì hầu hết các diễn viên trong Nhà trọ Balanha đều là gương mặt mới, ngoại trừ Xuân Nghị từng làm việc với Khải Anh trong Ngày ấy mình đã yêu nên Khải Anh chia sẻ ban đầu anh chỉ nghĩ dàn diễn viên chỉ đạt 60% yêu cầu của mình đưa ra. Tuy nhiên, tới thời điểm này, anh tin tưởng họ đã mang tới 90% thành công cho bộ phim.

"Nói như vậy có nghĩa là sự góp mặt của dàn diễn viên tạo nên thành công nhiều hơn những gì tôi mong đợi và tôi cám ơn các diễn viên vì dựa vào họ, tôi đã làm mới được bản thân và bộ phim của mình", anh nói.

Đạo diễn Khải Anh tiết lộ sự thật đằng sau tên phim Nhà trọ Balanha - Ảnh 1.

Nhà trọ Balanha dự kiến dài 30 tập, được sản xuất dựa trên format gốc Welcome to Waikiki của JTBC - Hàn Quốc. Phim là hành trình vào đời của Lâm, Bách, Nhân cùng những người bạn không ngừng đuổi theo những ước mơ, không ngừng mắc sai lầm và cũng không ngừng sửa sai.

Đây không phải lần đầu tiên đạo diễn Khải Anh thực hiện phim Việt hóa. Trước đó, dự án đầu tiên của anh là Người phán xử, sản xuất dựa trên kịch bản gốc của Israel. Phim thứ hai anh thực hiện là Ngày ấy mình đã yêu, dựa trên kịch bản gốc của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, với lần thứ 3 này, đạo diễn Khải Anh đã mang tới cho Nhà trọ Balanha một cách kể chuyện mới mẻ và thậm chí phá cách, các nhân vật trong phim được khắc họa không lung linh, rực rỡ, không tài năng vượt trội. Ngược lại, họ rất đời, cũng đầy tật xấu, có lúc ích kỷ, có lúc cực đoan và liên tục mắc sai lầm, nhưng đọng lại cuối cùng lại là những trái tim nhân hậu, là sự ấm áp của tình bạn, là sự lạc quan của tuổi trẻ và không ngừng theo đuổi ước mơ.

"Tới thời điểm này, khán giả nào thích phim thì sẽ rất thích, còn người nào không thích phim thì đương nhiên sẽ chuyển kênh khác. Với bộ phim này, tôi để trong đó tính truyền cảm hứng rất lớn nên nếu bạn nào hợp với phim thì sẽ yêu quý bộ phim hơn vì nó là màu hồng, không có kịch quá nặng, xem để giải trí và thấy sự tích cực của cuộc sống", đạo diễn Khải Anh kết luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước