Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn

Bích Ngọc-Thứ ba, ngày 29/09/2020 15:41 GMT+7

VTV.vn - Bằng nghị lực vượt qua số phận, cậu bé Phan Khương Nghị 9 tuổi, sống ở Kon Tum khiến nhiều người cảm phục khi tự học chơi đàn Organ.

Vì sinh non nên cậu bé Nghị bị bong võng mạc và không thể nhìn thấy gì. Người bạn đầu đời của em và cũng là khởi nguồn cho đam mê âm nhạc chính là chiếc đàn đồ chơi mẹ mua cho. Thế nhưng, những ngày đầu tiên ấy vô cùng khó khăn khi mọi người đều từ chối dạy học cho em vì không có phương pháp dành cho người khiếm thị.

Vũ Thị Tố Lan - mẹ của em Phan Khương Nghị cho biết: "Từ bé Nghị rất thích hát hò nên lúc 5 tuổi tôi có mua cho con một cây đàn nhỏ. Dù chỉ là cây đàn đồ chơi nhưng Nghị có thể ngồi hàng giờ bên cây đàn. Nghị bấm rồi nghị nghe. Biết con thích âm nhạc nên tôi có đưa đến cô giáo dạy nhạc nhưng Nghị học được tháng thì nghỉ vì cô nói cô không có phương pháp dạy cho người khiếm thị".

Nghị là cậu bé sống tình cảm, cảm nhận thế giới xung quanh bằng đôi tay. Dù không được học đàn nhưng cậu bé luôn tự mày mò, nghe nhạc trên mạng rồi đánh theo. Những lúc rảnh rỗi, mẹ chính là người mở các bản nhạc cho Nghị nghe và đồng hành cùng với em.

Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 1.
Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 2.
Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 3.

Nhớ về quãng thời gian trước đây, chị Lan không kìm được sự xúc động. Chị và gia đình từng bị sốc nặng khi biết con mình sinh ra không thể nhìn thấy gì. Từ hụt hẫng, đau khổ, chị cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện khi con mình có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh.

Dù không được học nhạc bài bản nhưng Nghị có thể chơi được rất nhiều bài. Trong cuộc sống, Nghị cũng là em bé đầy nghị lực, em luôn cố gắng tự mình làm những công việc hàng ngày và luôn sống hòa đồng cùng các bạn.

"Con rất đam mê âm nhạc, bất cứ lúc nào con cũng có thể ngồi đàn được. Con không bỏ cuộc bất cứ bài nào. Bài Tây du ký dù rất khó nhưng con vẫn muốn học", Nghị chia sẻ.

"Mỗi lần được đánh đàn con cảm thấy rất hạnh phúc. Con ước mình có thể trở thành một nghệ sĩ được đứng trên sân khấu lớn. Các bạn cố 1 thì mình cố 10, các bạn cố 10 thì mình cố 100".

Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 4.
Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 5.

Mong ước của bố mẹ Nghị là sẽ tìm được một người thầy để giúp em học đàn một cách bài bản và có thể sớm chinh phục được ước mơ.

Biết được hoàn cảnh của Nghị, chương trình Điều ước thứ 7 đã mang đến cho em nhiều bất ngờ lớn. Đầu tiên là em được trình diễn trước một sân khấu lớn, được hàng triệu người lắng nghe mình biểu diễn không chỉ trực tiếp mà còn qua màn ảnh nhỏ. Tiếp đến, em còn được nghệ sĩ khiếm thị Vũ Văn Tư nhận làm học sinh.

Nghệ sĩ khiếm thị Vũ Văn Tư được công chúng biết đến với khả năng chơi được hơn 10 loại nhạc cụ khác nhau. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm biểu diễn, sáng tác và là thầy đỡ đầu cho các tài năng âm nhạc, đặc biệt là với những người khiếm thị.

Ngoài ra, Nghị còn có thêm một người bạn mới vô cùng đặc biệt - đó là Nguyễn Minh Chiến - Á quân Giọng hát Việt nhí 2018. Nghị và Chiến đã có một tiết mục biểu diễn vô cùng đáng nhớ trong chương trình Điều ước thứ 7.

Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 6.
Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 7.
Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 8.
Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 9.

Bên cạnh ước mơ được trình diễn trước sân khấu lớn, có được một người thầy dìu dắt mình trên con đường âm nhạc, cậu bé Phan Khương Nghị còn nhận được một suất học bổng giá trị 70 triệu đồng từ ca sĩ Đinh Hiền Anh và được cô Hà Thanh Vân - Hiệu trưởng trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - TP.HCM đến tận nơi để mời em học tại trường.

Điều ước thứ 7: Cậu bé khuyết tật đôi mắt đam mê những phím đàn - Ảnh 10.

Hy vọng khi được học tại ngôi trường mới với một người thầy chuyên về âm nhạc, Nghị sẽ thêm nhiều động lực để phấn đầu thực hiện ước mơ trở thành một nghệ sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước