DV Nguyễn Xuân Phúc: Chinh phục khán giả bằng vai phản diện

TH-Thứ tư, ngày 08/10/2014 06:55 GMT+7

Diễn viên Xuân Phúc

Xuất hiện trong bộ phim "Trái tim có nắng" trên kênh VTV3 qua vai Phong "bụi", Xuân Phúc đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi thể hiện một vai diễn phản diện đầy góc cạnh.

Phúc có thể chia sẻ thêm về vai diễn lần này của mình trong bộ phim Trái tim có nắng?

DV Xuân Phúc: Vai diễn lần này của Phúc này là một đai ca có máu mặt, con trai của trùm giang hồ khét tiếng quản lý khu chợ Long Biên. Lạnh lùng, bặm trợn, đàn em rất nể sợ nhưng trái ngược với điều đó lại là một người ngô nghê, chưa có mảnh tình vắt vai nên khi đối diện với người con gái mình thích thì luôn ấp úng, không biết phải làm gì, lúng túng trong mọi tình huống.

Cho tới hiện tại, đã tham gia không ít bộ phim truyền hình tuy nhiên có vẻ Xuân Phúc vẫn còn chưa có một vai diễn thực sự nổi bật khiến khán giả ấn tượng. Do Xuân Phúc quá kén chọn vai hay bạn thấy mình chưa thực sự quyết liệt khi theo đuổi con đường nghệ thuật?

DV Xuân Phúc:  Cho tới lúc này, vai diễn mà mình tâm đắc nhất có lẽ là vai Phong "bụi" trong phim Trái tim có nắng đang phát sóng trên VTV3. Tuy nhiên, khi đã chọn cho mình con đường nghệ thuật thì tôi luôn luôn dồn hết tâm huyết, sức lực, cố gắng hết mình vì vai diễn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể kén chọn mà luôn luôn tự nhủ rằng mỗi vai diễn là một trải nghiệm khác nhau. Đối với người diễn viên thì điều quan trọng là rất muốn để lại ấn tượng cho khán giả qua mỗi vai diễn. Hy vọng sắp tới vai diễn mới của mình sẽ ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Vậy dạng vai diễn nào sẽ được Xuân Phúc ưu tiên lựa chọn trong thời gian tới?

DV Xuân Phúc: Với mình thì mỗi vai diễn cũng là sự trải nghiệm thú vị. Nếu để cho mình chọn thì mình sẽ làm vai phản diện mưu mô xảo quyệt, tạo cho mình vỏ bọc bên ngoài rất tốt để không ai phát hiện được. Vai phản diện luôn là vai diễn rất khó nên mình rất muốn chinh phục nó.

Xuân Phúc trong một cảnh quay cùng Huyền Lizzie

Xuân Phúc trong một cảnh quay cùng Huyền Lizzie

Thời gian trước, Phúc từng chia sẻ thẳng thắn rằng một trong những mục đích đến với nghệ thuật là để nổi tiếng. Vậy sau khi bước chân vào hoạt động nghệ thuật thực sự một thời gian, Xuân Phúc đã làm được điều đó?

DV Xuân Phúc: Tất nhiên không chỉ riêng mình mà bất cứ ai tham gia hoạt động nghệ thuật đều muốn mình được nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Khi bước được vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp một thời gian mình cũng biết và học hỏi thêm rất nhiều điều. Nghệ thuật không hề đơn giản nếu như không yêu nghề, lao động hết mình, đổ mồ hôi công sức vì công viêc nên mình hiểu được rằng nó rất vất vả và khó khăn, đầy chông gai. Chinh phục được khán giả không phải là điều dễ.

Để nổi tiếng, các nghệ sĩ trẻ hiện nay thường có nhiều cách, trong đó có việc theo đuổi hình ảnh đa tài và thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Với Xuân Phúc thì sao?

DV Xuân Phúc: Với tôi cũng vậy, ngoài chuyên môn chính là diễn viên, tôi còn tham gia một số lĩnh vực khác như là người mẫu ảnh, MC,... Với người nghệ sĩ thì nên thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau để hiểu hơn cũng như trau dồi thêm về kiến thức cũng như kĩ năng biểu diễn của mình.

Bên cạnh những nghệ sĩ đi lên bằng tài năng, có nhiều người sẵn sàng đi lên bằng scandal gây sốc, Phúc nghĩ sao về hướng đi này?

DV Xuân Phúc: Con đường nghệ thuật chuyên nghiệp đòi hỏi phải có lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết và hết mình vì nó. Người nghệ sỹ thực thụ chân chính phải để cho khán giả thấy và công nhận khả năng thực sự của mình. Có những sản phẩm, những vai diễn, những bộ phim ghi dấu ấn trong lòng khán giả, đó là mục tiêu mà tôi luôn hướng đến khi theo đuổi nghề này. Bản thân tôi cũng từng là người đăng quang trong cuộc thi sắc đẹp khi còn đang đi học, mọi người cũng hay gọi tôi là hot boy nhưng tôi vẫn muốn mọi người biết đến mình với vai trò là diễn viên.

Theo tôi, đi theo con đường gây sự ồn ào tai tiếng là điều không nên và khó có thể chấp nhận được. Nhiều người chọn cho mình con đường này để được nổi tiếng thật nhanh, nhiều người biết đến mặc kệ với hậu quả của nó ra sao. Như vậy sẽ không có được sự tôn trọng của khán giả cũng như những người làm trong nghề.

Vậy theo Xuân Phúc, mảnh đất nào sẽ là "miền đất hứa" cho những nghệ sĩ như mình?

DV Xuân Phúc: Phúc nghĩ đó là Sài Gòn. Sài Gòn là thành phố sôi động, phồn hoa, nhộn nhịp. Những năm trở lại đây ngành giải trí ở đây rất phát triển, là nơi cũng rất tốt để cho những diễn viên trẻ thử sức, phát triển sự nghiệp nhưng cũng không hề dễ dàng vì phải cạnh tranh rất nhiều.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

 

-

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước