Giọng hát Việt nhí - Liveshow 3: Ngậm ngùi chia tay cô bé khiếm thị

T.H-Chủ nhật, ngày 07/09/2014 06:35 GMT+7

Cùng với hai giọng ca nhí khác, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh là thí sinh tiếp theo phải dừng chân tại Liveshow thứ 3 chương trình Giọng hát Việt nhí.

Đêm liveshow 3 chương trình Giọng hát Việt nhí với sự thể hiện tuyệt vời của 12 thí sinh tiềm năng, ấn tượng nhất đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc với những phong cách biểu diễn mang dấu ấn riêng.

Hồ Võ Thanh Thảo tình cảm với ca khúc Lời con hứa
Hồ Võ Thanh Thảo tình cảm với ca khúc Lời con hứa

Mở màn chương trình là tiết mục của một thí sinh đến từ đội Huấn luyện viên Lam Trường - tiểu diva Hồ Võ Thanh Thảo. Nếu ở liveshow 1, Thanh Thảo đã “lấy nước mắt” của các Huấn luyện viên khi em thể hiện nhập tâm một ca khúc về cha, thì trong đêm nay, một lần nữa Thanh Thảo đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả qua bài hát Lời con hứa dạt dào ý nghĩa. Tuy nhiên, dù sở hữu một giọng hát bài bản, nhưng Thanh Thảo đã không thực sự hoàn thành tốt phần thi của mình ở tuần này. Một số nốt nhạc được Thanh Thảo thể hiện còn non.

Cô gái vót chông của Giọng hát Việt nhí
"Cô gái vót chông" của Giọng hát Việt nhí

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại sở hữu một giọng hát giả thanh nổi bật và thu hút người nghe, tiết mục Cô gái vót chông của cô bé bánh mì cháy - Hoàng Kim Quỳnh Anh đã đem tới không khí vui tươi, nhí nhảnh cho đêm liveshow. Thêm vào đó, phong cách trình diễn tự nhiên của Quỳnh Anh cũng khiến các giám khảo khá hài lòng.

Anh Sáu Đoàn Minh Tài sâu lắng với ca khúc Nội tôi
Anh Sáu Đoàn Minh Tài sâu lắng với ca khúc Nội tôi

Tuần này, Anh Sáu Đoàn Minh Tài một lần nữa khẳng định phong cách riêng của mình qua ca khúc trữ tình - Nội tôi. Ngay câu đầu tiên cất giọng hát, với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm Minh Tài đã khiến nhiều khán giả nghẹn ngào xúc động và vỗ tay ủng hộ nhiệt tình. Đặc biệt, tiết mục của em còn có sự xuất hiện của diễn viên Phi Điểu trong vai bà của Minh Tài đã khiến phần trình diễn sân khấu của em hoàn thiện và cảm xúc hơn.

Thế Lân thể hiện Đôi cánh thiên thần
Thế Lân thể hiện Đôi cánh thiên thần

Thể hiện ca khúc Đôi chân thiên thần - một ca khúc từng được HLV Lam Trường thể hiện thành công, Đoàn Thế Lân là một trong những thí sinh có tiết mục tốt nhất trong đêm thi vừa qua. Thậm chí, cậu bé còn được đặt biệt danh “bản sao của Lam Trường”.

“Thực sự qua từng vòng, các con đã tiến bố rất nhiều. Nếu như lúc trước cô không nghe rõ Thế Lân hát trong bài, nhưng lần này cô cảm thấy con hát rất tốt. Cô ấn tượng với những quãng trầm của con. Con hát rõ lời và hay”, HLV Cẩm Ly nhận xét.

Chí Công nhí nhanh với ca khúc tiếng Anh
Chí Công nhí nhanh với ca khúc tiếng Anh

Ở liveshow trước, nếu như Mai Chí Công mang lại không khí hào hùng qua ca khúc mang hào khí dân tộc thì tuần này, anh chàng mắt hí lại nhẹ nhàng, lãng tử qua ca khúc tiếng Anh mang tên What makes you beautiful. Với vẻ ngoài “lãng tử” cùng với phong cách biểu diễn tự tin, vui tươi, Mai Chí Công đã mang đến cho khán giả không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động.

Huyền Trần trong tiết mục Để gió cuốn đi
Huyền Trần trong tiết mục Để gió cuốn đi

Cô bé Lê Thanh Huyền Trân tiếp tục với dòng nhạc “chuyên trị” từ đầu chương trình đến nay - nhạc Trịnh Công Sơn. Trình diễn một cách nhẹ nhàng, sâu lắng ca khúc Để gió cuốn đi với phong thái điềm tĩnh, giọng hát rung đặc biệt, Huyền Trân đã mang tiếng hát của mình chạm đến cảm xúc của khán giả. Đây được cũng là tiết mục được đánh giá là có phần dàn dựng sân khấu công phu nhất trong đêm liveshow tuần này. Chính nhờ yếu tố này đã giúp tiết mục “đi thẳng” vào trái tim khán giả.

Cao Lê Hà Trang với Độc huyền cầm

Cao Lê Hà Trang với Độc huyền cầm

Trình diễn tiếp theo là “ốc tiêu” Cao Lê Hà Trang với ca khúc Độc huyền cầm - một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Lan. Với dòng nhạc đương đại rất khó trong việc thể hiện, nhưng em đã trình bày rất tốt bài thi của mình qua giọng hát luyến láy đặc biệt. Hà Trang được đánh giá là một thí sinh tuy “nhỏ nhưng có võ”, đặc biệt là cách em làm chủ sân khấu rất tốt.

Thiện Nhân chạm đến trái tim khán giả với Đất nước lời ru
Thiện Nhân "chạm" đến trái tim khán giả với Đất nước lời ru

Kế đến, cô bé gốc nhà nông Thiện Nhân của đội chị Tư Cẩm Ly mang Đất nước lời ru chạm đến trái tim của khán giả qua giọng ca trời phú của mình. Với hình ảnh trong sáng, dễ thương cùng với giọng hát xuất sắc, Thiện Nhân đã chiếm trọn cảm tình của công chúng. Có thể nói, đến vòng thi này, Thiện Nhân nằm trong số ít thí sinh liên tiếp giữ vững phong độ và cảm xúc để mang đến những phần biểu diễn hoàn hảo tới khán giả.

Ngọc Anh thể hiện ca khúc về mẹ
Ngọc Anh thể hiện ca khúc về mẹ

Có thể thấy, các ca khúc gia đình luôn là chủ đề được thí sinh Giọng hát Việt nhí lựa chọn nhiều. Sau Đoàn Minh Tài sâu lắng với Nội tôi, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh đã tiếp tục chinh phục khán giả qua một ca khúc về mẹ.

Nguyễn Hoàng Anh nhí nhảnh với Bác làm vườn và con chim sâu
Nguyễn Hoàng Anh nhí nhảnh với Bác làm vườn và con chim sâu

“Hoàng tử tóc xoăn” Nguyễn Hoàng Anh của đội Hương Giang - Hoài Anh khiến khán giả bất ngờ và vô cùng thích thú khi em hóa thân thành bác làm vườn trong ca khúc Bác làm vườn và con chim sâu. Với giọng hát khỏe cùng với phong cách biểu diễn vô cùng đáng yêu, Hoàng Anh đã nhận được sự ủng hộ hồ cuồng nhiệt của tất cả khán giả trong trường quay. Đến vòng thi này, em đã chứng tỏ được phong cách riêng của mình và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. MC Thanh Bạch còn nói vui rằng nếu có một vở nhạc kịch nào yêu cầu tuyển diễn viên thì Hoàng Anh sẽ là ứng cử viên nặng ký.

Cô bé Trần Linh nhi với ca khúc Ru lại câu hò

Cô bé Thiên Nhâm với ca khúc Ru lại câu hò

Ở liveshow đầu tiên, cô bé Trần Kayon Thiên Nhâm cho thấy cá tính và máu lửa với ca khúc Giọt sương và chiếc lá qua việc thể hiện những động tác vũ đạo sôi động thì đến tuần này, em đã lột xác hoàn toàn khi mang đến cho khán giả một hình ảnh cô gái miền Tây nhẹ nhàng, sâu lắng với ca khúc Ru lại câu hò. Với bài hát này, Thiên Nhâm đã khoe được giọng hát mượt mà, truyền cảm của mình.

Linh Nhi thể hiện ca khúc Tự nguyện
Linh Nhi thể hiện ca khúc Tự nguyện

Ở tiết mục cuối cùng, với chất giọng cao và khỏe, cô bé Trần Linh Nhi thể hiện rất thành công ca khúc Tự nguyện và nhận được nhiều lời khen ngợi của các Huấn luyện viên. Với chất giọng khỏe và cao vút, em đã thể hiện xuất sắc bài thi của mình. Linh Nhi cũng là một trong những thí sinh tiềm năng trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm nay.

Tuần này, ở mỗi đội, hai thí sinh được bình chọn cao nhất và một thí sinh do Huấn luyện viên chọn sẽ có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Một thí sinh còn lại sẽ phải nói lời chia tay với chương trình.

Theo đó, ba cái tên của đội Cẩm Ly đi tiếp vào vòng trong là cô bé gốc nhà nông Nguyễn Thiện Nhân, cậu bé mắt hí Mai Chí Công và anh Sáu Đoàn Minh Tài. HLV Hương Giang - Hoài Anh có trong tay các giọng hát "hoàng tử tóc xoăn" Nguyễn Hoàng Anh và cô bé chuyên hát nhạc Trịnh Lê Thanh Huyền Trân và cô bánh mì cháy Hoàng Kim Quỳnh Anh. Đội HLV Lam Trường còn lại ba “chiến binh” cô bé Trần Linh Nhi, Trần Kayon Thiên Nhâm và “bản sao của Lam Trường” - Đoàn Thế Lân.

Giây phút chia tay các thí sinh nhí

Giây phút chia tay các thí sinh nhí

Điều đó đồng nghĩa với việc ba cái tên - cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh, ốc tiêu Cao Lê Hà Trang và “tiểu diva” Hồ Võ Thanh Thảo là những thí sinh phải chia tay với đội của mình.

Đêm thi khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Bên cạnh những tiết mục của các thí sinh thì phần cuối chương trình còn có sự góp mặt của các chàng trai nhóm FBoiz, họ đã mang đến không khí trung thu náo nhiệt cho các bạn nhỏ qua một ca khúc vui nhộn, trẻ trung. Đây là như món quà chương trình dành cho các bé nhân dịp lễ Trung thu năm nay.

9 thí sinh được chọn sẽ tiếp tục thể hiện phần dự thi của mình trong đêm thi tuần tới. Liveshow 4 Giọng hát Việt nhí được THTT vào 21h, ngày 13/9 trên VTV3. Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước