Học trò Ngọc Khuê sẵn sàng gây bất ngờ tại 'Tuổi 20 hát'

Thanh Thủy-Thứ tư, ngày 18/11/2015 11:52 GMT+7

HLV Ngọc Khuê chụp ảnh cùng các thí sinh 'Tuổi 20 hát' khu vực miền Trung

VTV.vn - Sau đêm liveshow 1 ghi nhiều dấu ấn cho khán giả, 4 đội chơi miền Trung đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi quyết định lựa chọn 2 đội xuất sắc lọt vào bán kết.

Trong liveshow 1 của Tuổi 20 hát khu vực miền Trung, 4 đội thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Với 8 tiết mục đơn ca và hát nhóm, mỗi trường Đại học đều mang đến những cá tính, màu sắc âm nhạc khác nhau.

Trước đêm liveshow thứ hai, 4 đội chơi đã có buổi tập luyện với HLV Ngọc Khuê và các chuyên gia về thanh nhạc, vũ đạo để mang đến những tiết mục mới lạ, hấp dẫn cho khán giả.

"Sau liveshow 1 Tuổi 20 hát, tôi đã rất hài lòng với phần thể hiện của các thí sinh đội mình. Các em đã làm rất tốt và có nhiều phá cách trong cách hát cũng như phong cách trình diễn, khiến Ban giám khảo và khán giả vô cùng thích thú. Trong đêm diễn thứ hai này, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các ca khúc cách mạng sẽ được làm mới theo cách riêng của đội miền Trung” – ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ.

Trong liveshow 2 Tuổi 20 hát, ban giám khảo sẽ gồm ca sĩ Ngọc Khuê, nhạc sĩ Minh Nhiên và ca sĩ Thanh Trà. Chương trình sẽ được nối tiếp nhau qua từng phần trình diễn của các trường Đại học. Trong đó, đội thi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng sẽ mở màn với hai tiết mục Đường tôi đi dài theo đất nước (đơn ca) và Cánh chim báo tin vui (hợp ca).

Nói về lý do chọn bài hát, Ngọc Nhung - đội trưởng Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Chúng em muốn hát những lời ca ca ngợi người giao liên trên chiến trường. Họ là  những chiến sĩ dẫn đường quả cảm, không ngại hy sinh tuổi trẻ, sinh mạng giữ gìn hòa bình cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, đội em cũng muốn thể hiện tinh thần hứng khởi, niềm vui hân hoan khi đất nước hoàn toàn giải phóng”.

Đội thi Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ thể hiện hai ca khúc vui  nhộn, dí dỏm: Đưa anh đi hái măng rừng (đơn ca), Du kích Ba tơ (hợp ca) với một phong cách hoàn toàn mới. Thí sinh Đình Hà cho biết: “Âm nhạc và lời ca bài hát đơn ca tạo sự gập gềnh, khúc khuỷu nhưng ẩn chưa trong đó là chất trữ tình, lãng mạn. Nhóm sẽ thể hiện chân thực nhất tình yêu thời chiến - ngọt ngào, đầy lãng mạn. Bên cạnh đó, bài hợp ca sẽ là một món quà của nhóm gửi đến những anh hùng của quê hương Quảng Ngãi thân yêu”.

Từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong liveshow 1 với tiết mục giả gái hát dân ca xứ Huế đầy ngọt ngào, đến với liveshow 2, 6 chàng trai trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ khiến khán giả bất ngờ hơn khi thể hiện hai ca khúc: Chiếc gậy Trường Sơn (đơn ca), Tiểu đoàn 307 (hợp ca) với sự kết hợp của nhạc điện tử (EDM). Những tiết mục này sẽ càng làm không khí sân khấu Tuổi 20 hát nóng hơn bao giờ hết.

Hai tiết mục Xa khơi (đơn ca) và Bình Trị Thiên khói lửa (hợp ca) của trường Đại học Duy Tân sẽ khép lại đêm liveshow 2 Tuổi 20 hát khu vực miền Trung. Đây là hai ca khúc mang đậm dấu ấn của mảnh đất Trung bộ và gắn với những kỳ tích lịch sử hào hùng.

Nói về cảm xúc trước khi liveshow 2 diễn ra, các thí sinh trong đội trường Đại học Duy Tân đều cho biết họ rất xúc động, tự hào khi được hát lên những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong quãng đời sinh viên và hy vọng thế hệ trẻ sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn đối với dòng nhạc cách mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước