Khởi nghiệp công nghệ: Up beat trở thành đội chiến thắng cuối cùng vào vòng 2

P.V-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 22:38 GMT+7

VTV.vn - Vòng 1 của Khởi nghiệp công nghệ đã khép lại với việc xác định 8 đội chiến thắng cùng 4 đội theo bình chọn của Ban cố vấn đi tiếp vào vòng 2.

Khởi nghiệp công nghệ là chương trình truyền hình đặc biệt nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh. Chương trình giúp các tác giả, nhóm tác giả nhìn ra các điểm mạnh trong khởi nghiệp công nghệ với ứng dụng trên điện thoại di động. Bên cạnh đó, chương trình còn mang tới khán giả truyền hình, đặc biệt là những người yêu thích sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, cơ hội biết đến nhiều hơn các ứng dụng thông minh phục vụ cuộc sống, ủng hộ, sử dụng sản phẩm trí tuệ của người Việt.

Chương trình gồm 2 vòng thi. Ở vòng 1, mỗi cuộc sẽ có 3 đội chơi, mỗi đội sẽ phải tham gia 2 phần thuyết trình gồm phần đầu (2 phút) nhằm thuyết phục người sử dụng tải về ứng dụng và phần sau (3 phút) nhằm thuyết phục người dùng sử dụng ứng dụng. Sau mỗi phần thuyết trình, hội đồng tư vấn và người sử dụng có quyền đánh giá.

Cuối mỗi phần thi, người sử dụng sẽ bình chọn cho ứng dụng ưa thích. Kết quả của lần bình chọn này được dùng để tính điểm cho từng đội. Trước đó, các đội có quyền dự đoán số người yêu thích ứng dụng. Nếu số dự đoán bằng hoặc nhỏ hơn số thực tế trong khoảng 10 đơn vị, đội được nhân đôi số điểm. Nếu số dự đoán nhỏ hơn số thực tế trên 10 đơn vị, đội giữ nguyên số điểm. Nếu số dự đoán lớn hơn số thực tế, đội bị trừ nửa số điểm. Đội chơi có số điểm cao nhất là đội chiến thắng, bước tiếp vào vòng 2.

Tham gia tranh tài ở số thứ 8 của chương trình gồm các đội chơi: Up beat, Nông nhàn và CoSalon.

Up beat là nền tảng tạo lập thử thách vận động trực tuyến. Chỉ với chiếc smartphone được cài đặt ứng dụng, người dùng có thể tham gia các thử thách cùng cộng đồng như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội... Sau khi hoàn thành thử thách, người dùng sẽ nhận được những vật phẩm tới từ Up beat hoặc từ các nhà tài trợ.

Là ứng dụng miễn phí cho tiêu thụ nông sản và gọi việc nông thôn, Nông nhàn tạo ra mạng lưới thông tin để những người có nhu cầu gặp nhau bất cứ khi nào, cho phép họ giao dịch trực tiếp với nhau không mất phí và tùy ý số lượng, không qua trung gian.

CoSalon mang tới người dùng danh sách các nhà tạo mẫu tóc phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc trong khi đem lại dịch vụ chăm sóc tóc chất lượng hơn.

Kết thúc hai phần thuyết trình, cả 3 đội đều bị chia đôi số điểm do có số dự đoán cao hơn so với lượt bình chọn thực tế từ khán giả. Tuy nhiên, với số điểm cao nhất, Up beat đã trở thành đội chiến thắng và giành tấm vé vào vòng 2 của chương trình.

Như vậy, 8 đội tuyển chiến thắng tại vòng 1 và bước tiếp vào vòng 2 của Khởi nghiệp công nghệ đã được xác định là:

Khởi nghiệp công nghệ: Up beat trở thành đội chiến thắng cuối cùng vào vòng 2 - Ảnh 1.

- Manmo

- TelePro

- Thegioitho

- Triptour

- VNGuide

- GRac

- Tiva

- Up beat

Bên cạnh đó, chương trình còn có 4 đội tuyển khác vào vòng 2 do Ban cố vấn lựa chọn, gồm:

Khởi nghiệp công nghệ: Up beat trở thành đội chiến thắng cuối cùng vào vòng 2 - Ảnh 2.

- Cyhome

- CoSalon

- Tungtung.vn

- Chung xe

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước