Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn "ghét cay ghét đắng" Tùng

Đinh Hương-Thứ tư, ngày 11/07/2018 08:03 GMT+7

VTV.vn - Khi ba mất là lúc Hạ đau khổ nhất nhưng Tùng lại không hề đến bên cạnh lúc cô cần anh nhất. Đây có chính xác là lý do khiến Hạ chia tay Tùng?

Mở đầu tập 10 Ngày ấy mình đã yêu, Nam (Lương Thế Thành) tới dự tiệc cùng công ty Tùng (Nhan Phúc Vinh). Đến màn đi hát karaoke, Nam và Tùng thi uống bia như uống nước ngọt. Kết quả là cả hai người say bí tỉ, ôm nhau thắm thiết, kết tình huynh đệ trước sự chứng kiến của Hạ (Nhã Phương).

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 1.

Hôm sau, gặp Hạ tại công ty, Tùng vô cùng ngượng ngùng vì những "trò lố" tối qua anh làm khi say rượu. Để Tùng bớt ngại, Hạ giả vờ không nhớ gì những chuyện gì xảy ra.

Cũng vào buổi tối đó, Tùng say rượu nên đã thú nhận với Hạ rằng hiện tại, anh rất thích cô. Anh đang sống trong khổ sở vì không thể nào quên được hình ảnh cô. Vì thế, giờ đây, Hạ cảm thấy rất đắc chí khi khiến cho Tùng phải sống trong cảm giác đau đớn này - cảm giác mà cô từng phải chịu.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 2.

Tùng gửi Sol (Bảo Thanh) mang suất cua về cho ba Hạ, anh vẫn còn nhớ sở thích của ba cô. Tuy nhiên, Tùng không hề biết ba Hạ mất nên đã rất sốc khi nghe Sol nói ba Hạ đã mất vì tai nạn giao thông ở ngã tư gần hiệu thuốc.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 3.

Nghe tin, Tùng buồn đến tột độ. Anh ngồi một mình nhớ lại hình ảnh, kỷ niệm với ba Hạ ngày xưa. Tùng trở về nhà, cố lục giở lại trí nhớ xem ba Hạ mất khi nào mà anh không hề hay biết. Tùng cũng sai trợ lý đi tìm hiểu xem đúng năm 2014 có vụ tai nạn nào ở vị trí đó không?

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 4.

Trong một diễn biến khác, Dung nhắn tin rủ Nam đi ăn bánh tráng nướng. Nhờ định vị, Hạ đã tìm ra quán Nam đang ăn. Tuy nhiên, cô vô cùng tức giận và không ngờ bạn trai mình lại không thèm bắt máy mà vui vẻ ngồi đây ăn tối với cô gái lạ. Tại quán này, Dung tâm sự với Nam rất nhiều về anh trai mình.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 5.

Hạ chạy về nhà hỏi Đô (Chí Thiện) rõ chuyện của Nam và cô bé kia. Đô đã khai tất cả những gì anh biết về "em shipper" – Dung. Hạ bắt đầu tìm hiểu về em Dung và "đánh phủ đầu" Nam khiến anh phải rối rít nhận lỗi.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 6.

Cuối cùng Tùng quyết tìm đến gặp Hạ để nói hết nỗi lòng, những điều anh không thể lý giải nổi. Hạ đã kể lại thời điểm ba mất, cô đã rất đau khổ và sợ hãi thì lại không thể liên lạc được với Tùng. Hạ đã gọi cho Tùng hàng trăm lần nhưng anh luôn nói bận. Đó chính là lý do Hạ đã nói chia tay Tùng. Tuy nhiên, dường như đằng sau đó còn có sự hiểu lầm mà đến giờ vẫn chưa được hóa giải.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 7.

"Trong cuộc đời này có những thứ không bao giờ quay được lại như cũ. Chuyện của tôi với anh kết thúc cách đây 4 năm rồi" - Hạ nói. Tuy nhiên, Tùng cương quyết khẳng định, bầu trời chắc chắn sẽ phải sập xuống, vì anh sẽ khiến Hạ phải quay về với mình.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 10: Đây là lý do Hạ chia tay còn ghét cay ghét đắng Tùng - Ảnh 8.

Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Ngày ấy mình đã yêu phát sóng vào 21h40 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV3!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước