Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Nghệ sĩ phải có cái tôi

Bích Ngọc-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:02 GMT+7

VTV.vn - Giai điệu kết nối chủ đề Ký họa nhạc Việt đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Đức Cường.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường là tên tuổi không hề xa lạ trong làng nhạc Việt. Anh thành công với các ca khúc viết về Hà Nội như: Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi... Ngoài vai trò ca sĩ, anh cũng rất thành công trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất. Những sáng tác của anh có nhiều ca khúc trở thành "hit" và mang đến thành công, nâng tầm tên tuổi cho nhiều ca sĩ như Văn Mai Hương với Nếu như anh đến, Chuyện tình nhà thơ; ca sĩ Hoàng Thùy Linh với ca khúc Rung động...

Là một nghệ sĩ đa năng, Nguyễn Đức Cường cho biết, khi đảm nhiệm nhiều vai trò sẽ cho anh biết được nên làm gì tốt nhất cho ca khúc của mình.

"Chúng ta sẽ dễ thở hơn khi đặt vào vị trí của nhau. Bởi vì khi mình đặt vị trí của mình vào người hát, vị trí của người phối nhạc và các vấn đề về hậu kỳ, sản xuất thì chúng ta sẽ hiểu được những khó khăn và ưu lợi thế của họ. Khi làm được những điều đó, ca sĩ khi hát ca khúc của mình cũng sẽ được hưởng lợi. Mình sẽ giấu đi những khuyết điểm của họ và đưa cho họ những kết quả tốt nhất. Chính vì thế những ca khúc đó thường đến với khán giả một cách nhanh nhất", nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường bộc bạch.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Nghệ sĩ phải có cái tôi - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cũng cho biết anh từng thành công với vai trò đầu tiên là ca sĩ nhưng sau đó anh quyết định tạm dừng và chuyển sang vai trò mới là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì muốn nghe được những sáng tác mới của anh, mang đậm phong cách của anh như các ca khúc trước đây.

"Khi chúng ta muốn làm một cái gì đó ra gì thì phải đầu tư về thời gian. Muốn hát hay thì phải tu luyện, phải hát một sản phẩm ưng ý. Viết một bài hát, phối khí, sản xuất... tất cả phải yêu cầu về thời gian. Như bản thân tôi từ năm 2007 ra mắt Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi với tư cách ca sĩ và rất lâu rồi nhiều người vẫn hỏi tại sao không hát lại, ra thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới nữa, thật ra tôi cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm để có sự chuẩn bị, mang đến cái tốt nhất cho khán giả", nam ca sĩ lý giải.

Hiện tại, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường hài lòng với những gì đã làm được trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Ở anh luôn có một chất riêng, một cá tính, cái tôi rất khác biệt không nhầm lẫn với bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

"Mỗi nghệ sĩ từ ca sĩ, nhạc sĩ đến nhà sản xuất phải có một nét riêng của họ. Và công thức đó phải là họ xào nấu. Đó chính là cái tôi của nghệ sĩ. Khi một ca sĩ đến hợp tác với mình, tôi phải để ý đến lợi thế của họ. Họ có ngoại hình, có chất giọng... thì tôi phải nắm bắt để đẩy họ lên một tầm cao mới. Khi họ làm được tốt nhất thì ca khúc, hình ảnh người nghệ sĩ mới đến được với khán giả", Anh nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Nghệ sĩ phải có cái tôi - Ảnh 2.

Hiện tại với vai trò chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, Nguyễn Đức Cường cho biết anh rất quan tâm đến đề tài.

"Đề tài rất quan trọng đối với mảng sáng tác nhạc. Một ca khúc được hát lên không quá dài và đề tài rất quan trọng để tiếp cận với khán giả. Khi chúng ta chọn một đề tài hay và có giai điệu đẹp, bắt tai khiến khán giả muốn nghe đi nghe lại thì người nghệ sĩ đã thành công. Thay vì chỉ viết về tình yêu, chúng ta có thể viết về quê hương, đất nước...", nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cũng cho biết dù cách đây hơn chục năm nhưng đến giờ anh vẫn rất ấn tượng khi được tham gia, theo dõi các mùa của chương trình Bài hát Việt. Ở đó có vô vàn đề tài hay và là nơi các nghệ sĩ được thăng hoa, thỏa sức sáng tạo. Chương trình cũng là cầu nối giúp các nghệ sĩ, các sáng tác mới của họ đến gần hơn với công chúng.

Bài hát Nồng nàn Hà Nội của anh từng giành giải thể nghiệm trong cuộc thi Bài Hát Việt năm 2007 và đặc biệt, bài hát "Em trong mắt tôi" đã giành ba giải thưởng: Ca sĩ thể hiện (do chính Nguyễn Đức Cường thể hiện), Phối khí hiệu quả và bài hát của tháng trong lễ trao giải Bài Hát Việt tháng 11 năm 2008.

Sao hội tụ tại minishow của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường Sao hội tụ tại minishow của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường

Rất nhiều những ngôi sao trẻ của Việt Nam đã hội tụ trong minishow của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường tại Bài hát Việt tối qua (26/9).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước