Quán quân Giọng hát Việt không biết mức cát-xê của bản thân

BTVV-Thứ năm, ngày 01/10/2015 15:38 GMT+7

VTV.vn - Xuất hiện trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, Quán quân Giọng hát Việt rất thật thà bật mí việc anh không biết mức cát-xê của mình hiện tại là bao nhiêu.

Là khách mời của nhà hàng Bữa trưa vui vẻ hôm nay (1/10), Đức Phúc đã có cơ hội được gần gũi và trò chuyện trực tiếp cùng những khán giả yêu mến mình. Chàng sinh viên kiến trúc được MC Công Tố đánh giá là khách mời dễ thương nhất của nhà hàng từ trước đến nay, bởi lẽ, những câu trả lời chân thật, thậm chí nhiều khi ngô nghê của Quán quân Giọng hát Việt 2015 luôn khiến các khán giả có mặt của trường quay nở nụ cười.

Ngay từ vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2015, với ca khúc I’m not the only one, Đức Phúc đã tạo ra cơn sốt nhờ giọng hát lạ cùng cách xử lý rất Tây. Lần lượt với những màn trình diễn đầy cảm xúc như Try, Chắc ai đó sẽ về, Ban mai tình yêu, Huyền thoại mẹ, liên khúc Đã hơn một lần – I believe I can fly…, Đức Phúc đều nhận được những lời khen có cánh của huấn luyện viên và sự quan tâm của khán giả.

Giữa những thí sinh có cả tài và sắc như Tố Ny, Yến Lê hay Hoàng Dũng, Đức Phúc không có lợi thế về ngoại hình. Tuy nhiên, anh lại chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực đầy cảm xúc, chân thành. Những yếu tố đó đã giúp anh đăng quang ngôi quán quân Giọng hát Việt 2015.

Sau khi Giọng hát Việt kết thúc, Đức Phúc đang nỗ lực để chứng minh năng lực của bản thân và đền đáp tình cảm của khán giả dành cho mình. Học trò của HLV Mỹ Tâm bật mí, rời khỏi chương trình Giọng hát Việt, hai nơi anh muốn đi đến đầu tiên là Đà Nẵng và đất nước Thái Lan.

Trong chương trình, khi nói về con đường theo đuổi âm nhạc của mình, Đức Phúc chia sẻ: "Tôi học ở nhà bằng việc hát karaoke. Gia đình không ai ngăn cản tôi theo âm nhạc nhưng cũng không khen tặng. Mọi người chỉ lặng lẽ ủng hộ tôi thôi. Hồi lớp 9, tôi cũng từng tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent nhưng bị loại ngay từ vòng sơ tuyển".

"Nhiều người chê tôi, thậm chí có người nói rất xấu. Thực ra, những biệt danh mọi người đặt cho tôi, tôi đều thích nhưng thích nhất vẫn là cách mọi người gọi tôi trong cuộc thi Giọng hát Việt - cậu bé đong đưa", Đức Phúc tâm sự.

Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi của MC Công Tố về mức cát-xê hiện nay của mình, Đức Phúc rất thành thật trả lời không biết. Anh nói: "Với tôi, theo nghiệp hát đầu tiên là phải vì đam mê. Tuy nhiên, cuộc sống cũng cần phải thực tế hơn, còn cát-xê thì do quản lý chịu trách nhiệm nên tôi không biết".

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Đức Phúc trong chương trình Bữa trưa vui vẻ qua video dưới đây:

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước