Thu Minh nhớ thời hát nhạc Whitney Houston khiến khán giả... bỏ về

PV-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 11:17 GMT+7

VTV.vn - Là một diva của làng nhạc Việt nhưng Thu Minh cũng có những ngày khởi đầu khó khăn, chưa được khán giả đón nhận.

Nữ ca sĩ Thu Minh là khách mời của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần số mới nhất. Cô bắt đầu cuộc trò chuyện với những chia sẻ về sự nghiệp ca hát, cùng lời khẳng định: "Bản chất phải có giọng hát mới được gọi là ca sĩ, giọng hát như viên ngọc quý của mình thì phải mài giũa thì nó càng ngày càng sáng".

Với quan điểm đó, Thu Minh đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ những bước khó khăn đầu tiên.

"Hồi nhỏ giọng của tôi đúng kiểu trời sinh véo von nhưng sau đó tôi lại thích hát kiểu Whitney Houston, Celin Dion… Tôi thấy giọng mình không phù hợp nên phải rèn bản thân. Thay vì có phần kim thì tôi cắt bớt đi, để nó bớt nhọn, nhiều trầm hơn bằng cách thay đổi vị trí âm thanh nên nghe giọng hát có nội lực và mãnh liệt hơn", Thu Minh kể.

"Hồi ấy, hát Người tình mùa đông thì mọi người vỗ tay ầm ầm nhưng hát nhạc Whitney Houston thì khán giả ùn ùn đi về hết" - nữ ca sĩ kể tiếp - "Nhưng cùng bài hát đó của Whitney Houston mà ở trong phòng trà thì tiếng vỗ tay vang dội".

"30 năm không phải chặng đường dài so với các bậc tiền bối của tôi, những người còn đang rất nhiệt huyết và đầy đam mê với nghề, để tôi có thể nhìn họ và tiếp tục con đường của mình. Nó cũng là khoảng thời gian khá dài cho những buồn vui, kỷ niệm của những ngày khi một cô gái 15 tuổi bước lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp".

Thu Minh nhớ thời hát nhạc Whitney Houston khiến khán giả... bỏ về - Ảnh 1.

Thu Minh nhớ những sân khấu đầu tiên của mình là các chương trình văn nghệ tại trường. Vì bố hát hay nên cô được thừa hưởng năng khiếu từ bố. Gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười bởi những tiết mục văn nghệ do cô bày ra. Tới khi đi thi chuyên nghiệp, Thu Minh may mắn được làm việc với những nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt.

"Mỗi tuần tôi lại học hát bài mới, coi như luyện công nội lực thâm hậu ở từ đó. Vì mỗi đêm hát trung bình 20 bài. Tôi cùng bố rong ruổi các con đường, thường khoảng 8 show, có khi lên 10 show. Mỗi tụ điểm cách nhau 5 phút lái xe", Thu Minh hồi tưởng.

"Thời điểm ban đầu đi hát, lương thấp nhất là 15.000 đồng" - cô nói tiếp - "Thời tôi còn bé, tôi máu kiếm tiền lắm, mẹ tôi bán bánh mì, bố lương công nhân viên chức, gia đình ở căn bé nên thấy bố mẹ vất vả thương nên muốn kiếm tiền. Tôi mua đất xây nhà cho mẹ, tươm tất dần lên. Trong khi bạn bè mình đều có album riêng hết rồi thì mình cứ lầm lũi. Hơn nữa tôi đang yêu một anh nhạc sĩ nên nghĩ phải làm gì đấy. Bài hát chủ đề đầu tiên là Ước mơ do anh Hồng Kiên sáng tác. Chúng tôi ra album xong là chia tay luôn".

"Bước ngoặt đầu tiên là album Ước mơ, đánh dấu tôi bước ra khỏi bóng tối vũ trường và quyết định hát với đúng tên riêng ở mỗi đêm nhạc. Bước tiến tiếp theo là album Thiên đàng của anh Võ Thiện Thanh. Đĩa đó là sản phẩm dòng nhạc electric đầu tiên của Việt Nam" - Thu Minh nói về việc hát những ca khúc nhạc Dance - "Tại vì đi diễn ở nước ngoài, có những bài hát thịnh hành ở những nơi tôi đi qua luôn kèm theo nhảy, dòng nhạc đó thu hút lắm. Nó ám trong đầu tôi và tự hỏi sao Việt Nam chưa có dòng nhạc này. Những bài hát gọi là nhạc Dance thời điểm đó thường không được coi là chính thống, có bài là pop ballad viết lại".

"Lúc đó tôi đắt show lắm, cứ tới nơi là không khí bùng lên. Chỉ có ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc của tôi thôi. Tôi muốn thay đổi quan điểm về âm nhạc, phong cách thời trang. Ca sĩ nước ngoài mặc đồ siêu ngắn nên tôi mặc nhưng bị nhận "gạch đá" nhiều, thậm chí nhận 3 năm liên giải ca sĩ ăn mặc phản cảm nhất của năm".

"Tôi thích danh xưng nữ hoàng nhạc dance. Tính thời điểm nay, tôi là nữ hoàng đầu tiên và duy nhất", Thu Minh khẳng định.

Thu Minh nhớ thời hát nhạc Whitney Houston khiến khán giả... bỏ về - Ảnh 2.

Ngoài ca hát, Thu Minh còn tham gia hướng dẫn cho nhiều giọng ca trẻ, giúp nhiều tài năng đến gần với khán giả hơn. Nhiều học trò của Thu Minh hiện đã thành danh như Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương...

"Tôi chưa bao giờ nhận mình là giảng viên hay cô giáo. Thế hệ của tôi là có trách nhiệm với thế hệ sau, đó là một phần đóng góp ít nhiều của tôi" - Thu Minh bộc bạch - "Các học trò như con tôi vậy. Chúng rất đáng yêu. Chúng cho tôi thấy hoài bão, đam mê của bản thân khi bằng tuổi chúng. Các bạn ấy là những người bạn nhỏ của mình, tôi cảm nhận tình yêu các bạn ấy dành cho mình".

"Những học trò đã thành danh của tôi đều có tố chất riên, độc bản. Các bạn có tâm với nghề. Tôi nói với các bạn rằng khi lên sân khấu hát, trái tim mình đưa ra khỏi lồng ngực để chạm đến khán giả, chứ không phải nghĩ tới hào quang, phải nghĩ tới tình cảm mình gửi trao cho khán giả, nghĩ tới bài hát mình đang hát giúp ích gì cho cuộc sống này".

Trong thời gian hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cuộc sống của Thu Minh đã có nhiều thay đổi. Cô dí dỏm nói chưa bao giờ trong sự nghiệp ca hát của mình mà có tới 2 năm không kiếm được một xu nào. Nhưng đổi lại, cô có một cuộc sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai - bé Gấu.

Thu Minh nhớ thời hát nhạc Whitney Houston khiến khán giả... bỏ về - Ảnh 3.

"Tôi phải cảm ơn thời gian đó vì được trân trọng, suy nghĩ chậm hơn. Những ngày trở về sau COVID-19 tôi thấy mình cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, khác tôi trước đây. Tôi hát cũng tiết chế hơn", Thu Minh cho hay.

"Gia đình cũng đầm ấm hơn. Trước COVID-19 thì tôi và ông xã hơi căng. Chồng từ sân bay về nhà trông con thì tôi ra sân bay đi diễn. Tôi nhận ra bé Gấu từ 2-3 tuổi cũng biết buồn, bé nói đêm nào bố mẹ đưa con vào giường đọc truyện là con thấy rất vui, hóa ra trước đây con cảm thấy cô đơn".

Ngoài những chia sẻ về nghề và cuộc sống, Thu Minh còn cùng nhà báo Long Vũ thực hiện các thử thách do MC Huyền Trang đưa ra. Cô cũng sẵn sàng tham gia "thử thách hát giọng trầm". Với thử thách này, chắc chắn không ở đâu, khán giả có thể thấy hình ảnh Thu Minh có "tư thế lạ" khi hát như ở Cuộc hẹn cuối tuần.

Thu Minh tiết lộ lý do 3 năm liền được bình chọn là “nghệ sĩ có phong cách ăn mặc xấu nhất” Thu Minh tiết lộ lý do 3 năm liền được bình chọn là “nghệ sĩ có phong cách ăn mặc xấu nhất”

VTV.vn - Nữ ca sĩ Thu Minh mang đến "Cuộc hẹn cuối tuần" nhiều câu chuyện bất ngờ, các pha vượt thử thách ngoạn mục cùng những chia sẻ chân thành, sâu sắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước