Trước giờ ra sân, các cầu thủ Việt Nam mang điều ước đến cho cậu bé 4 tuổi bị u não

PV-Thứ bảy, ngày 15/12/2018 13:21 GMT+7

VTV.vn- Trước giờ Chung kết AFF Cup lịch sử sắp được diễn ra, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng đã mang đến một món quà ý nghĩa cho cậu bé bị u não trong Điều ước thứ 7.

Mặc dù rất bận rộn cho trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình nhưng các cầu thủ Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng vẫn tranh thủ thời gian để mang đến điều bất ngờ cho cậu bé Tôm 4 tuổi.

Trước giờ ra sân, các cầu thủ Việt Nam mang điều ước đến cho cậu bé 4 tuổi bị u não - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của chị Hà - mẹ bé Tôm: "Tôm mê bóng đá, ngay từ khi 6 - 7 tháng, dù chưa biết đứng nhưng em rất thích chơi với bóng, đặc biệt là thích dùng tay lăn bóng qua lại với mẹ. Khi bắt đầu biết đi, những bước đi đầu tiên của em cũng đã biết đá theo quả bóng. Nhưng dần dần, những bước đi của con không còn được vững nữa và gia đình đưa đi khám thì nhận được tin là con bị u não".

Trước giờ ra sân, các cầu thủ Việt Nam mang điều ước đến cho cậu bé 4 tuổi bị u não - Ảnh 2.

"Đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Điều khó khăn nhất là gia đình tôi đã quyết định phẫu thuật lấy khối u ác tính của Tôm ra. Những quyết định phẫu thuật, hóa trị của tôi đều khiến con rất đau đớn. Vì là phẫu thuật ung thư nên có rất nhiều điều có thể xảy ra và có thể con của mình sẽ không tỉnh lại", chị Hà kể lại.

"Gia đình tôi lại tiếp tục trải qua một những ngày tháng tiếp theo rất khó khăn khi sau ca phẫu thuật con phục hồi rất chậm. Sau thời gian hôn mê 1 tháng, con mới bắt đầu tỉnh lại. Lúc này con bắt đầu nhận thức lại như được sinh ra lần thứ hai".

Sau cuộc phẫu thuật, Tôm bắt đầu tiến hành 16 cuộc điều trị hóa chất vô cùng đau đớn. Nhưng sau mỗi lần hồi lại sức, Tôm lại bắt đầu lấy bóng ra đá. Dường như niềm đam mê với bóng đá khiến Tôm vui vẻ hơn, có thêm nghị lực để quên đi đau đớn của bệnh tật.

Trước giờ ra sân, các cầu thủ Việt Nam mang điều ước đến cho cậu bé 4 tuổi bị u não - Ảnh 3.

Tôm luôn háo hức mỗi lần được xem bóng đá cùng với bố mẹ. Cậu bé có thể kể tên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và luôn mong muốn được gặp và ra sân cổ vũ cho các "siêu nhân" của mình. Biết được hoàn cảnh của Tôm cũng như ước mơ của em, chương trình Điều ước thứ 7 đã quyết định đưa em đến xem trận Bán kết giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines. Tôm đã có những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của mình.

Trước giờ ra sân, các cầu thủ Việt Nam mang điều ước đến cho cậu bé 4 tuổi bị u não - Ảnh 4.

Không những vậy, chương trình Điều ước thứ 7 còn bất ngờ hơn khi sắp xếp một cuộc gặp bất ngờ dành cho Tôm. Trước trận Chung kết AFF 2018 Cup lịch sử, Tôm đã được gặp các cầu thủ mà mình rất hâm mộ. 

Tuy cuộc gặp diễn ra khá nhanh chóng nhưng Tôm đã được chơi bóng, được trò chuyện và chia sẻ ước mơ của mình đến các cầu thủ. Dù còn nhỏ tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng câu chuyện, nụ cười và sự lạc quan của Tôm đã khiến nhiều người xúc động.

Trước giờ ra sân, các cầu thủ Việt Nam mang điều ước đến cho cậu bé 4 tuổi bị u não - Ảnh 5.

Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Lúc đầu khi chưa gặp Tôm, chúng tôi nghĩ mình sẽ là người truyền cảm hứng, năng lượng, tiếp thêm sức mạnh cho Tôm nhưng đến khi được gặp Tôm, được nghe những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của Tôm, chúng tôi hiểu mình mới là người phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những kỳ vọng của khán giả. Tôm cũng là tấm gương để chúng tôi học tập".

Bên cạnh đó, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh cũng rưng rưng khi nghe những chia sẻ về bé Tôm. Cầu thủ Quang Hải cho biết: "Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang Cup Vàng về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam và cho bé Tôm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước