Ước mơ Olympic Tokyo: Tôi có một ước mơ (15h30, 23/1 - VTV3)

VTV News-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 12:33 GMT+7

Ước mơ Olympic Tokyo: Tôi có một ước mơ

Phóng viên VTV đã ghi nhận quá trình tập luyện và đào tạo của các cầu thủ Việt Nam tại Nhật Bản để thực hiện chương trình đặc biệt mang tên Ước mơ Olympic Tokyo.

Với hình thức thể hiện như một bộ phim, Ước mơ Olympic Tokyo là câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa về hành trình du học kéo dài 3 tháng tại Nhật Bản của ba cầu thủ trẻ là Dương Anh Tú, Trần Minh Tòng và Nguyễn Khắc Vũ của đội tuyển U17 Đồng Tâm Long An. Ba chàng trai trẻ mang theo khát khao và lòng quyết tâm học hỏi tinh hoa từ nền bóng đá đỉnh cao nhất của châu lục để đóng góp cho nền bóng đá nước nhà.

Anh Tú từng là vua phá lưới của rất nhiều giải đấu, trong đó có U17 Quốc gia. Trong khi đó, Minh Tòng là chàng hậu vệ cánh đã tạo ấn tượng rất tốt trong đội hình U16 Quốc gia năm 2011. Dù chỉ mới bước qua tuổi 17 nhưng trung vệ Khắc Vũ đã có kỹ thuật và thể hình nổi trội trong những cầu thủ trẻ của Đồng Tâm Long An. Cả ba cầu thủ đều khát khao được học tập, rèn luyện và thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại Olympic Tokyo 2020.

Dương Anh Tú, Trần Minh Tòng và Nguyễn Khắc Vũ của đội tuyển U17 Đồng Tâm Long An

Dương Anh Tú, Trần Minh Tòng và Nguyễn Khắc Vũ của đội tuyển U17 Đồng Tâm Long An

Để đạt được mục tiêu này, các cầu thủ đã phải trải qua những ngày tháng tập luyện thực sự gian khổ và nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hóa, điều kiện sinh hoạt cũng tạo nên không ít khó khăn cho các cầu thủ trẻ. Những chàng trai đến từ miền nhiệt đới lần đầu tiên phải đối mặt với cái lạnh -10 độ của vùng cực Bắc tại Nhật Bản. Điều duy nhất mang lại hơi ấm cho họ giữa vùng giá rét là ước mơ chiến thắng, ước mơ khoác lên mình chiếc áo in cờ đỏ sao vàng và giương cao lá cờ Tổ quốc trên bục vinh quang nhất.

Chương trình sẽ mang tới cho người xem những hình ảnh chân thực nhất về nền bóng đá Nhật Bản cũng như những góc nhìn rõ nét về mối quan hệ giữa “đất nước mặt trời mọc” và Việt Nam. Trong nhiều năm qua, tình bằng hữu tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản luôn được phát huy trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa. Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai nước càng được đẩy mạnh thông qua việc giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá.

HLV Toshiya Miura sẽ xuất hiện trong chương trình

HLV Toshiya Miura sẽ xuất hiện trong chương trình

Từ một một nền bóng đá kém phát triển, bóng đá Nhật Bản đã vươn lên vị trí hàng đầu châu Á. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam cũng có vị trí nhất định trong khu vực. Chất lượng vượt trội về chuyên môn của các cầu thủ Nhật Bản và tinh thần thượng võ, ham học hỏi của các cầu thủ Việt Nam chính là cơ sở nền tảng cho quá trình hợp tác lâu dài của nền bóng đá hai quốc gia. Tình cảm hữu nghị càng được củng cố khi Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam được Nhật Bản giới thiệu - ông Toshiya Miura - đã mang đến một diện mạo mới và thành công cho bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, Lê Công Vinh - tiền đạo số 1 của Việt Nam hiện nay - cũng đã có thời gian sang Nhật Bản thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Consadole Sapporo và vô cùng ấn tưởng bởi nền bóng đá chuyên nghiệp chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ và luôn có yêu cầu khắt khe nhất về chuyên môn và tính kỷ luật của Nhật Bản.

Mời Quý vị đón xem tập đầu tiên của Ước mơ Olympic Tokyo vào 15h30 hôm nay (23/1) trên kênh VTV3 và phát lại vào 22h00, thứ Bảy ngày 24/1 trên kênh VTV6.

Trailer của chương trình Ước mơ Olympic Tokyo

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước