Khi bị chó cắn, mèo cào, người dân nên biết cách xử lý vết thương đúng cách theo hướng dẫn của ngành Y tế. Ảnh: Quang Nhật
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại tại một số địa phương như Krông Ana, M'Đrắk, Ea H'leo, Cư M'gar và Buôn Ma Thuột. Điểm chung của các ca bệnh là đều bị chó cắn nhưng không đến cơ sở y tế để tiêm phòng, chỉ nhập viện khi đã xuất hiện triệu chứng toàn phát như sợ nước, sợ gió, kích thích và nhanh chóng tử vong trong vòng vài ngày.
Thực tế này cho thấy nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại vẫn còn hạn chế. Nhiều người sau khi bị chó, mèo cắn chỉ tự xử lý tại nhà, không đi tiêm vaccine hoặc chần chừ theo dõi con vật, dẫn đến bỏ lỡ "thời điểm vàng" để dự phòng. Bệnh dại một khi đã phát triệu chứng thì hầu như 100% tử vong.
Theo ngành Y tế, tiêm vaccine là biện pháp duy nhất giúp phòng bệnh dại. Người bị phơi nhiễm cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá mức độ tổn thương và chỉ định tiêm vaccine hoặc phối hợp thêm huyết thanh kháng dại nếu cần thiết. Phác đồ tiêm phòng gồm 5 mũi: mũi đầu tiên tiêm ngay sau phơi nhiễm, mũi 2 sau 3 ngày, mũi 3 sau 7 ngày, mũi 4 sau 14 ngày và mũi 5 sau 28 ngày. Tiêm đủ liều sẽ tạo miễn dịch bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương.
Người dân cũng cần tiêm phòng định kỳ cho chó, mèo và quản lý vật nuôi đúng quy định nhằm giảm nguy cơ lây truyền. Việc chủ động tiêm vaccine cho người và vật nuôi là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới mục tiêu "không còn người tử vong vì bệnh dại".
Bình luận (0)