Tỷ lệ huyết áp cao ở trẻ em gần như tăng gấp đôi trong 20 năm

Mạnh Dương (Theo CNN)

14/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu quốc tế cho thấy tỷ lệ huyết áp cao ở trẻ em và thanh thiếu niên đã gần như tăng gấp đôi trong vòng 2 thập kỷ.

Nhiều trẻ có tình trạng tăng huyết áp “bị che giấu” không được phát hiện khi khám tại phòng khám (Ảnh: Getty Images)

Nhiều trẻ có tình trạng tăng huyết áp “bị che giấu” không được phát hiện khi khám tại phòng khám (Ảnh: Getty Images)

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Child and Adolescent Health, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên bị tăng huyết áp trên toàn cầu đã tăng mạnh từ năm 2000 đến năm 2020. Các nhà khoa học cho biết tỷ lệ ở bé trai tăng từ 3,4% lên 6,5%, còn ở bé gái tăng từ 3% lên 5,8%. Giáo sư Peige Song, trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Chiết Giang, cho rằng tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Các chuyên gia nhận định huyết áp cao ở trẻ em có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Béo phì là một yếu tố quan trọng do liên quan đến kháng insulin, viêm và rối loạn chức năng mạch máu. Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm siêu chế biến, chất lượng giấc ngủ kém, căng thẳng và yếu tố di truyền cũng có thể làm tăng nguy cơ. Nhiều trẻ em hiện dành ít thời gian vận động hơn trước và có xu hướng sinh hoạt tĩnh tại nhiều hơn.

Một số nghiên cứu còn chỉ ra tác động từ các chất ô nhiễm môi trường. Các nhà khoa học từng tìm thấy mối liên hệ giữa việc thai nhi tiếp xúc với hóa chất PFAS và nguy cơ tăng huyết áp ở trẻ. PFAS là nhóm hóa chất nhân tạo có khả năng tồn tại lâu trong môi trường và đã được ghi nhận liên quan tới nhiều rối loạn sức khỏe.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng huyết áp cao không chỉ là vấn đề của người lớn. Việc xét áp lực, ràng buộc hay cấm đoán không phải là giải pháp; thay vào đó, cần tập trung xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, linh hoạt và duy trì môi trường sinh hoạt tích cực cho trẻ. Một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ưu tiên bữa ăn gia đình và tránh gắn nhãn “thức ăn tốt” hay “thức ăn xấu”, bởi điều đó không hỗ trợ trẻ hình thành mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 96 nghiên cứu tại 21 quốc gia, trong đó có sự khác biệt giữa huyết áp đo tại phòng khám và huyết áp đo tại nhà. Nhiều trường hợp trẻ có chỉ số bình thường khi thăm khám nhưng lại cao hơn trong sinh hoạt hàng ngày, được gọi là tăng huyết áp “bị che giấu”. Các nhà khoa học cho rằng điều này cho thấy việc chỉ dựa trên một lần đo tại phòng khám có thể khiến nhiều trường hợp không được phát hiện, đồng thời nhấn mạnh cần có những phương pháp theo dõi rộng rãi và hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Mỹ thu hồi hơn nửa triệu lọ thuốc huyết áp do phát hiện tạp chất gây ung thư

Mỹ thu hồi hơn nửa triệu lọ thuốc huyết áp do phát hiện tạp chất gây ung thư

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo, hơn 580.000 lọ thuốc điều trị huyết áp prazosin hydrochloride đã bị thu hồi trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.