Sáng 14/7, tại Tòa nhà Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Đài THVN phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng AI: Từ ý tưởng đến sản phẩm truyền hình".
AI ngày càng tác động mãnh mẽ đến ngành báo chí, truyền hình
Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc, thu hút gần 200 đại biểu là cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ sư và đoàn viên thanh niên tham dự.
Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Đinh Đắc Vĩnh cho biết, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến ngành báo chí và truyền hình, từ khâu sản xuất, kinh doanh cho đến trải nghiệm của người xem truyền hình. Thực tế, Đài THVN đã bắt đầu đưa AI vào ứng dụng trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên, các tiện ích chủ yếu vẫn dừng lại ở những công đoạn riêng lẻ như hệ thống kiểm duyệt, làm phụ đề đa ngôn ngữ và lồng tiếng.

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Nhắc lại chuyến công tác khảo sát tại các đài truyền hình của Trung Quốc vào năm ngoái, ông Đinh Đắc Vĩnh bày tỏ: "Tại Quảng Đông, khi phóng viên đi tác nghiệp về, tất cả các nguyên liệu video đưa vào hệ thống và sau đó AI tự động dựng ra các sản phẩm cho đa màn hình, đa định dạng".
Thông qua Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN mong muốn các chuyên gia trao đổi về cách ứng dụng AI vào hoạt động báo chí, truyền hình. Qua đó, cần đảm bảo mức độ an toàn và chính xác cao, đặc biệt là trong khía cạnh đạo đức nghề nghiệp và độ tin cậy của tác phẩm báo chí khi sử dụng AI.
Hội nghị diễn ra với 3 phiên thảo luận về: Cách một đài truyền hình tổ chức bộ máy để ứng dụng AI; Quy trình sáng tạo nên các sản phẩm AI thực tế; Những giới hạn, thách thức cũng như kinh nghiệm lựa chọn công cụ AI trong sản xuất truyền hình.

Quang cảnh hội thảo
AI không thể thay thế người làm truyền hình
Trong phiên đầu tiên, bà Chu Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Hội tụ, Đài PT-TH Quảng Tây, Trung Quốc, đã chia sẻ kinh nghiệm tái cấu trúc bộ máy. Thông qua việc thành lập Trung tâm Sáng tạo AI, đài Quảng Tây đã ứng dụng thành công công nghệ này vào hàng loạt lĩnh vực như phim tài liệu, chương trình giải trí, MV, TVC và xây dựng nhân vật ảo. Đây là nền tảng cốt lõi giúp AI được tích hợp một cách đồng bộ vào dây chuyền sản xuất truyền thống.
Bà Chu Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Hội tụ, Đài PT-TH Quảng Tây, Trung Quốc.
Cũng tại hội nghị, ông Liêu Lăng Phong, Đạo diễn sản xuất Trung tâm Sáng tạo AI, Kênh Tổng hợp (Vệ tinh Quảng Tây), AI đem đến những "showcase" nghệ thuật ấn tượng. Các dự án quy mô và các nhân vật ảo thể hiện khả năng của AI từ khâu thiết kế tạo hình đến khi lên sóng trực tiếp.
Theo ông Phong, việc sử dụng AI để phục dựng các tài liệu lịch sử hay tái hiện cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi máy quay truyền thống khó tiếp cận, không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt tư liệu mà còn mang lại hiệu ứng thị giác đậm chất điện ảnh.

Ông Liêu Lăng Phong, Đạo diễn sản xuất Trung tâm Sáng tạo AI, Kênh Tổng hợp (Vệ tinh Quảng Tây).
Dù sở hữu tiềm năng to lớn, AI vẫn đi kèm những giới hạn kỹ thuật và pháp lý. Ông Lâm Xuân Chiêu, Phó Trưởng phòng Đánh giá Chương trình, Ban Biên tập Tổng hợp, đã phân tích ưu nhược điểm của các phần mềm tạo video AI hàng đầu Trung Quốc hiện nay.

Ông Lâm Xuân Chiêu, Phó Trưởng phòng Đánh giá Chương trình, Ban Biên tập Tổng hợp.
Những vướng mắc về bản quyền, tính thiếu ổn định của hình ảnh AI và độ khó trong khâu xử lý hậu kỳ là những rào cản cần được xem xét kỹ lưỡng. Theo ông Chiêu, thực tế, AI không thể thay thế người làm truyền hình, mà chỉ đóng vai trò mở rộng không gian sáng tạo; yếu tố quyết định chất lượng cuối cùng vẫn là tư duy biên tập, góc nhìn và trách nhiệm của mỗi nhà báo.
Kết thúc Hội thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài THVN, ông Nguyễn Hoài Đảm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các diễn giả. Đồng thời, cổ vũ tinh thần học hỏi, đổi mới trong đội ngũ nhân sự, hướng tới việc ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn vào công tác quản lý, điều hành và sản xuất của VTV.

Ông Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài THVN
Tinh thần "thực chiến" sẽ tiếp tục hiện thực hóa thông qua chuỗi 4 hội thảo chuyên đề diễn ra sau đó. Các phiên thảo luận sẽ đi sâu vào việc giải quyết những bài toán cụ thể như: sử dụng AI phục dựng các tình huống thiên tai thảm họa, tiếp cận các hiện trường khó, cũng như ứng dụng AI trong sản xuất nội dung giáo dục thiếu nhi, gia đình và phim tài liệu.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Đài THVN cùng các đơn vị chuyên môn, chuỗi hoạt động này hứa hẹn sẽ đưa công nghệ AI vào từng khâu sản xuất thực tế, mở ra một kỷ nguyên sáng tạo nội dung truyền hình hiện đại.
Bình luận (0)