Chính trường Mỹ lục đục vì thảm kịch xả súng tại Orlando

Vấn đề hôm nay-Thứ năm, ngày 16/06/2016 06:30 GMT+7

VTV.vn - Vụ xả súng tại Orlando không chỉ khiến hai ứng viên tranh cử Tổng thống thể hiện quan điểm trái chiều mà còn khiến Tổng thống Obama lên tiếng gay gắt.

Vụ xả súng tại Orlando (Mỹ) đã làm 49 người thiệt mạng. Ngay sau vụ việc, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã lên tiếng nhưng lại thể hiện quan điểm khác biệt nhau. Trong khi ông Donald Trump kêu gọi cấm cửa người nhập cư từ các nước Hồi giáo có quá khứ khủng bố chống Mỹ, bà Hillary Clinton lại cho rằng cần phải kiểm soát súng đạn và tăng cường chống khủng bố.

Bên cạnh đó, Tổng thống Obama đã lên tiếng gay gắt để chỉ trích phát biểu của ông Donald Trump về vấn đề này. Bà Hilary Clinton cũng nói rằng, việc biến một tôn giáo thành thứ xấu xa sẽ làm tổn thương phần lớn người Hồi giáo, trong đó có những người cũng căm ghét chủ nghĩa khủng bố. Bà nhận định, điều đó sẽ chỉ càng có lợi cho Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan.

Vợ kẻ xả súng ở Mỹ có thể bị buộc tội đồng lõa Vợ kẻ xả súng ở Mỹ có thể bị buộc tội đồng lõa

VTV.vn - Vợ của kẻ xả súng trong vụ thảm sát ở Orlando, Omar Mateen, có thể bị xét xử tội đồng lõa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước