Cổ phần hóa chậm dần đều: Nguyên nhân do đâu?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 08:05 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những vấn đề được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay phát sóng ngày 12/12.

Tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước vẫn đang rất ì ạch và chậm dần đều. Mục tiêu tới năm 2019 là cổ phần hóa được 18 doanh nghiệp, nhưng tới nay chỉ có 9 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, riêng quý I không có doanh nghiệp nào. Tốc độ này chậm hơn nhiều so với 2 năm trước. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Long – Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp khẳng định nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp đã được hoàn thành về cơ bản.

"Chúng tôi đã được báo cáo rằng vấn đề khó khăn nhất của một số đơn vị là về đất đai, phương án của một số đơn vị cơ bản đã được phê duyệt" - ông Nguyễn Hồng Long nói thêm - "Không có loại hình văn bản nào ban hành phù hợp với tất cả các loại doanh nghiệp hay vùng miền. Trong quá trình thực hiện, nó phát sinh ra những vấn đề cần xử lý. Chính phủ và các Bộ ngành địa phương đã rất tích cực giải quyết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước