Trách nhiệm người “đứng mũi chịu sào” trong cổ phần hóa

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 10/07/2019 06:20 GMT+7

VTV.vn - Người đứng đầu DN có kế hoạch thoái vốn cổ phần hóa nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ sẽ bị quy trách nhiệm và bị xử phạt.

6 tháng qua, số lượng doanh nghiệp thoái vốn cổ phần hóa chưa đạt 30% kế hoạch đặt ra. Chậm dần đều, thậm chí không chuyển động ở nhiều doanh nghiệp, nhiều khâu là những gì có thể thấy ở cổ phần hóa.

Nhiều năm qua, một nguyên nhân luôn được nhắc đến là vai trò người đứng đầu trong quá trình này. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa từng có người đứng đầu nào phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ này.

Ông Đỗ Văn Sinh – Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 9/7 sẽ cùng trao đổi và bàn luận sâu hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước