Diễn đàn Kinh tế Davos: Thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/01/2017 06:54 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề về bảo hộ mậu dịch là một trong những nỗi lo được quan tâm tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ.

Các chính trị gia và các doanh nghiệp trên thế giới đang tụ họp tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở thành phố Davos, Thụy Sĩ. Năm nay, WEF diễn ra khi kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức mới từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, sự chia rẽ của các nền kinh tế và sự thất bại của các hiệp định thương mại tự do đa phương.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, chưa bao giờ tư tưởng bảo hộ mậu dịch và ưu tiên thương mại trong nước lại lớn mạnh như lúc này. Ngoài những tác động từ các cú sốc chính trị năm 2016 như Brexit hay bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã cướp đi nhiều cơ hội việc làm và cũng là nguyên nhân dẫn tới xu thế bảo hộ hiện nay.

Trước thềm hội nghị diễn đàn Davos, người dân của nhiều quốc gia đã gửi gắm những suy nghĩ tới các nhà lãnh đạo thế giới. Đây cũng là chủ đề chính của Vấn đề hôm nay được bàn luận trong cuộc trao đổi với phóng viên Lê Hồng Quang - thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước