Khai thác thủy sản bền vững – Hướng đi tất yếu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/12/2017 07:48 GMT+7

VTV.vn - Chủ đề chính của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 11/12 là Làm thế nào để ngăn chặn việc đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp.

Xuất khẩu thủy sản của nước ta sang các nước thuộc Liên minh châu Âu có thể bị giảm mạnh và thiệt hại rất lớn nếu Việt Nam không cải thiện và đáp ứng các yêu cầu của EU về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thẻ vàng đối với Việt Nam khiến không chỉ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU mà còn cả ngư dân và người nuôi trồng thủy sản lo lắng. Theo quy định của EU, sau 6 tháng áp dụng thẻ vàng, nếu Việt Nam không thực hiện các yêu cầu mà EU đưa ra, thủy sản Việt Nam sẽ bị rút thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc toàn bộ hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU sẽ bị nghiêm cấm.

Hiện nay, việc xuất khẩu các sản phẩm hải sản đánh bắt trung bình khoảng 1,9 đến 2,2 tỷ USD/năm. Riêng EU và Mỹ mỗi thị trường chiếm 16 đến 17% với giá trị khoảng 350 đến 400 triệu USD/năm.

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 11/12 đã làm rõ một số vấn đề đang được quan tâm với khách mời là bà Nguyễn Thị Trang Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước