Làm sao để gói an sinh xã hội kịp thời đến đúng đối tượng và không bị trục lợi?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng đã bắt đầu đến tay những người gặp khó khăn do dịch COVID-19, tuy nhiên, còn nhiều lao động tự do cần nhận diện để hỗ trợ kịp thời.

Đã 3 tuần kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42 về gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng. Đây là khoản ngân sách không nhỏ, chưa từng có tiền lệ, góp phần khẳng định chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam.

Dự kiến, khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sẽ được thụ hưởng gói hỗ trợ này. Trong 3 tuần qua, những khoản trợ cấp đầu tiên đã đến tay các đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo và cận nghèo. Đây là những đối tượng dễ xác định. Tuy nhiên, còn một số lượng lớn lao động mất việc làm và lao động tự do, những người bị tổn thương nhất bởi dịch bệnh, lại có những vướng mắc để xác định đúng đối tượng.

Theo Quyết định số 15 mới đây của Thủ tướng Chính phủ, nhóm lao động tự do bao gồm:

- Những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

- Những người thu gom rác, phế liệu

- Những người bốc vác, vận chuyển hàng hóa

- Những người lái xe mô-tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

- Những người bán vé số lưu động

- Những người tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe

Điều kiện để những người này nhận được hỗ trợ là bị mất việc làm từ ngày 1/4 và có thu nhập thấp hơn chuẩn cận nghèo, tức là thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn hoặc 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng nhưng không quá 3 tháng, kể từ tháng 4 đến tháng 6.

Hội nghị trực tuyến về triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn ra mới đây đã cho thấy nỗ lực của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những cơ quan trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai gói an sinh 62 nghìn tỷ đồng.

Kỷ nghỉ lễ 30/4 đang đến gần. Dịp lễ này, nhiều gia đình gặp khó khăn trong từng bữa cơm đã có thêm rau, thêm thịt bởi sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn hàng triệu người lao động ngóng chờ được hỗ trợ, giúp vượt qua tình huống khó khăn bất ngờ này.

Cần nhất lúc này là sự khẩn trương, không để lòng vòng, không để độ trễ quá lâu bởi tính từ thời điểm được hỗ trợ là 1/4 thì đã gần 1 tháng trôi qua. Hỗ trợ đúng người là nguyên tắc hàng đầu nhưng hỗ trợ đúng lúc cũng hết sức quan trọng bởi có đúng lúc thì gói an sinh mới mang đúng tinh thần của chiếc phao cứu trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước