Làm thế nào để đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/01/2020 05:56 GMT+7

VTV.vn - Những yếu tố nào đang tạo điều kiện thúc đẩy và những vướng mắc nào đang cản trở mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ?

Nhờ những cải thiện mạnh mẽ về thể chế, môi trường đầu tư thông thoáng mà trong năm gần đây, lực lượng doanh nghiệp thành lập mới đã liên tục đạt kỷ lục.

Năm 2020, phải có thêm khoảng 250.000 doanh nghiệp thì mới đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ. Đây thực sự là thách thức không nhỏ.

Làm thế nào để đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp? - Ảnh 1.

Số lượng doanh nghiệp từ năm 2017-2019 và mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020

Trong khi tốc độ tăng trung bình những năm qua chỉ khoảng 130.000 doanh nghiệp mỗi năm, mục tiêu này liệu có thể đạt được? Những yếu tố nào đang tạo điều kiện thúc đẩy và những vướng mắc nào đang cản trở mục tiêu này?

Cùng phân tích chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 8/1 là ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước