Mô hình tổ chức nào cho chính quyền địa phương?

PV-Thứ ba, ngày 05/05/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Nội dung mô hình tổ chức chính quyền địa phương đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu có tính chất gợi mở tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI vừa khai mạc ngày 4/5 tại Hà Nội. Trong 4 nội dung lớn sẽ được thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị này, nội dung mô hình tổ chức chính quyền địa phương đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu có tính chất gợi mở tại phiên khai mạc. Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương tiếp tục xem xét, cho ý kiến, nhất là việc lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương để định hướng cho việc Quốc hội xem xét, ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9 sắp tới.

Để nói về việc lựa chọn mô hình nào, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã đưa ra 2 phương án, một là vẫn giữ nguyên mô hình hiện tại, tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Hai là riêng ở phường, do đặc điểm đô thị, bỏ Hội đồng Nhân nhân và chỉ tổ chức UBND.

Các luồng ý kiến ủng hộ phương án giữ nguyên hay cải cách cũng đều có những lý lẽ của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước