Nghèo hơn cha mẹ - Hiện trạng đau xót ở các nước giàu

VĐHN-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 06:17 GMT+7

VTV.vn - Một báo cáo mới đây cho thấy, thu nhập của người dân sống tại nhiều nền kinh tế phát triển ngày càng sụt giả và thậm chí thấp hơn cả thu nhập của cha mẹ họ năm xưa.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, thu nhập sau thuế của 70% hộ gia đình sinh sống tại 25 nền kinh tế phát triển chỉ bằng hoặc thấp hơn so với 10 năm trước. Có thể nói, đây là giai đoạn chưa có tiền lệ kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II.

Cũng theo báo cáo này, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là giới trẻ, người lao động tay chân. Điều này khiến người ta lo ngại về một thế hệ khi lớn lên sẽ nghèo hơn cha mẹ họ.

Có thể nói, bản báo cáo của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey đã cung cấp cho chúng ta một thước đo khác về thực trạng giàu nghèo trên thế giới, đó là nghèo đo theo thu nhập gia đình.

Cùng tìm hiểu sâu hơn về thực trạng này trong chương trình Vấn đề hôm nay qua video trên đây!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước