Siết chặt quản lý an toàn giao thông bằng kết nối dữ liệu trên 63 tỉnh thành

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/04/2019 10:37 GMT+7

VTV.vn - Việc liên kết dữ liệu từ các cơ quan liên quan tại 63 tỉnh thành được nhận định sẽ giúp giải quyết quản lý an toàn giao thông cũng như hoạt động vận tải chặt chẽ hơn.

Cuối tháng 3, Cục Cảnh sát giao thông và Tổng cục đường bộ đã nhất trí sẽ kết nối dữ liệu giữa hai bên. Dữ liệu này sẽ kết nối các cơ quan liên quan tại 63 tỉnh thành. Nói đơn giản hơn, dù ở bất cứ đâu, lực lượng chức năng cũng dễ dàng tra cứu việc lái xe nào bị tước hoặc thu bằng lái. Như vậy, việc lái xe vi phạm bị tước bằng lái mà có ý định bỏ bằng cũ ở lại cơ quan công an, sau đó gian dối để làm bằng mới với lý do mất bằng lái sẽ không thể thực hiện được nữa. Đồng thời, việc quản lý vận tải tiến tới sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Đại tá Đỗ Thanh Bình – Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết: "Theo quy định pháp luật, chúng tôi vẫn luôn chia sẻ dữ liệu cho nhau, liên quan đến giấy phép lái xe bị tước. Hiện nay, nhờ công nghệ mà thông tin được truyền nhanh hơn, liên thông thì đảm bảo những người muốn gian dối sẽ không có cơ hội xin cấp lại. Chúng tôi cho rằng việc này sẽ tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, cả từ ngành giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới".

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, trước đây, việc chia sẻ được thực hiện bằng phương pháp thủ công, mất thời gian và có khe hở. Tuy nhiên, sự thay đổi như hiện nay sẽ có nhiều ý nghĩa như hướng tới một chính phủ điện tử để giảm thời gian cấp giấy phép lái xe cho người dân, những người có nhu cầu chính đáng sẽ được giải quyết ngay, gian dối sẽ bị xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước