Tỷ phú Elon Musk tham vọng tạo ra siêu trí tuệ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 06:36 GMT+7

VTV.vn - Elon Musk đang cố gắng biến ý tưởng giao diện não máy tính thành hiện thực để con người có thể kiểm soát trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển.

Kịch bản trí tuệ nhân tạo vượt trội và thống trị nhân loại vẫn luôn khiến mọi người lo sợ. Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở khi trí tuệ nhân tạo từng chiến thắng con người trong các cuộc thi đấu trí, điển hình như trong các môn cờ vây, tính nhẩm… Để chuẩn bị cho tương lai, khi trí tuệ nhân tạo lấn át trí thông minh sinh học của con người, tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã khởi xướng một dự án đầy tham vọng là hợp nhất não bộ của con người với trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra một siêu trí tuệ.

Công ty Neuralink được tỷ phú Elon Musk đăng ký hoạt động từ tháng 7 năm ngoái tại California với mục tiêu theo đuổi công nghệ "ren thần kinh". Đây là thuật ngữ khoa học viễn tưởng cho một giao diện não máy tính mà con người có thể sử dụng để cải thiện bản thân. Theo tỷ phú Elon Musk, Neuralink sẽ chuyên tâm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hỗ trợ giúp con người có thể cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo như những thiết bị trợ não được cấy trực tiếp vào não bộ.

Khởi đầu, Neuralink chỉ tập trung vào các thiết bị mang tính hỗ trợ, giúp con người nâng cấp, cải thiện trí nhớ hay các thành phần lưu trữ bổ sung. Tuy nhiên, trong tương lai, công ty sẽ hướng tới mục tiêu cấy các điện cực vào não người để con người có thể tải lên hoặc tải xuống các kiến thức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước