Việt Nam nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản của EC

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/10/2018 06:09 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan của Chính phủ đang nỗ lực hết mình thực hiện các khuyến nghị của Liên minh châu Âu nhằm gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản.

Liên minh châu Âu đã đưa ra cảnh báo với các nước vi phạm trong việc đánh bắt thuỷ sản bằng việc rút "thẻ vàng". Theo quan điểm của Liên minh châu Âu, thủy sản mà Việt Nam đang đánh bắt chưa đúng luật, hay nói cách khác, việc đánh bắt thuỷ sản phải hợp pháp, xác định rõ nguồn gốc.

Ở Việt Nam, thủy sản đánh bắt chiếm khoảng 5% lượng thủy sản xuất khẩu. Con số này không lớn nhưng việc thủy sản bị áp thẻ vàng là vô cùng bất lợi bởi nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín và khả năng thâm nhập vào thị trường thế giới.

Thẻ vàng thủy sản từng bị áp dụng với 25 nước và đến nay, chỉ còn 9 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa gỡ bỏ được thẻ vàng, trong đó có Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - là khách mời tại trường quay chương trình Vấn đề hôm nay ngày 29/10 sẽ cho biết chi tiết về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước