Vụ máy bay Ai Cập mất tích: Khả năng khủng bố cao hơn khả năng lỗi kỹ thuật

Vấn đề hôm nay-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 06:03 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời tuyên bố của ông Sherif Fathi - Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập - khi đề cập về vụ máy bay Airbus A320 mất tích vào sáng 19/5.

Bộ trưởng Sherif Fathi cho biết: "Tôi không muốn đưa ra các suy đoán. Tuy nhiên, dựa trên kết quả phân tích, khả năng về một vụ tấn công khủng bố mạnh mẽ hơn là khả năng lỗi kỹ thuật". Ông Sherif Fathi cũng nhấn mạnh sẽ sử dụng thuật ngữ "máy bay mất tích" cho đến khi tìm thấy chiếc máy bay và kết thúc cuộc điều tra.

Trong khi đó, tại một cuộc họp ở Pháp, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS 804 đã bị rơi. Ông Francois Hollande khẳng định không loại trừ hay ủng hộ bất kỳ một giả thuyết nào liên quan đến nguyên nhân vụ mất tích máy bay, trong đó có giả thuyết về khả năng bị tấn công khủng bố.

Tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay Ai Cập mất tích Tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay Ai Cập mất tích

VTV.vn - Truyền hình Nhà nước Hy Lạp đưa tin, lực lượng tìm kiếm của nước này đã tìm thấy các mảnh vỡ của Airbus 320 ở phía Nam đảo Karpathos, thuộc vùng Nam Địa Trung Hải.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước