Cara Delevingne: Nghề người mẫu khiến tôi ghét bản thân

Thùy Hương (Theo ET)-Thứ năm, ngày 20/08/2015 09:46 GMT+7

VTV.vn - Đây chính là lý do khiến siêu mẫu Cara Delevingne nói lời tạm biệt với sàn diễn thời trang ở tuổi 23.

“Tôi sẽ không làm công việc thời trang nữa sau khi mắc bệnh vảy nến và đủ những thứ bệnh khác”, Cara Delevingne nói với tạp chí The Times. Cô cho biết cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là quá đắt và nó đã gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần, thể chất của cô.

“Tôi đã phải chiến đấu và di chuyển trong nhiều tháng trời. Lúc nào tôi cũng cảm thấy căng thẳng, lo lắng”, Cara trải lòng về cuộc sống của một người mẫu và áp lực công việc đã khiến cô mắc bệnh vảy nến. “Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần bởi nếu bạn chán ghét bản thân, cơ thể và vẻ bề ngoài của chính mình, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều”.

“Sau một thời gian làm việc, nghề người mẫu đem lại cho tôi một cảm giác trống trải. Công việc này không khiến tôi trưởng thành hơn mà thay vào đó, khiến tôi quên rằng mình đã trẻ trung, tươi mới như thế nào. Giờ đây, tôi thấy mình thật già nua”.

Lần cuối cùng Cara có mặt trên sàn catwalk là trong show diễn Thu/Đông 2015/2016 của thương hiệu Chanel tại tuần lễ thời trang Paris diễn ra vào tháng 3 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước