Công bố thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/06/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 7 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này.

7 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 3 loại hình: Lễ hội truyền thống, Nghề thủ công truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng; gồm có: Lễ hội Nàng Hai của người Tày, Lễ hội Đền Lảnh Giang, Lễ hội Đền Chiêu Trưng, Lễ hội Katê của người Chăm, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc, Lễ hội Trò Chiềng, Lễ hát múa ăn mừng dưới cây Bông của người Thái.

Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục lần này thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể, theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước