Cùng Hà Hồ, Jessica Minh Anh ngồi ghế giám khảo CK Siêu mẫu Việt Nam 2015

A-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 13:48 GMT+7

(Ảnh: J Model Management)

VTV.vn - 3 chiếc ghế quan trọng của BGK CK Siêu mẫu Việt Nam 2015 sẽ là 3 gương mặt đặc biệt - Jessica Minh Anh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Vĩnh Thuỵ.

Đêm chung kết Siêu mẫu 2015 sẽ diễn ra vào ngày 27/12 tại thành phố Hồ Chí Minh và theo thông tin mới nhất, ngoài Hồ Ngọc Hà và Vĩnh Thuỵ, chiếc ghế giám kháo thứ 3 thuộc về Jessica Minh Anh - một nhân vật khá đặc biệt đối với ngành thời trang thế giới hiện nay. Cô là người đã được đài truyền hình CNN gọi là "Nữ hoàng của các sàn diễn không tưởng".

Siêu mẫu Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2002 và trở thành chương trình được tổ chức thường niên cho đến nay. Chương trình này đã giới thiệu hàng loạt tên tuổi cho ngành thời trang Việt như Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Phi Thanh Vân, Võ Hoàng Yến, Lan Khuê...

Đối với khán giả Việt Nam, Jessica Minh Anh không phải một cái tên được quá nhiều người biết tới, nhưng ngược lại, với báo chí phương Tây và những người quan tâm tới thời trang, cô không phải một cái tên xa lạ. Cô được đánh giá là tài năng Việt hiếm hoi có những thành công vượt trội trong lĩnh vực thời trang. Jessica Minh Anh cũng là người mẫu Việt duy nhất được báo chí 40 nước trên thế giới tại 5 Châu lục nhắc đến với sự tán thưởng.

Khác với những người mẫu khác, Jessica Minh Anh không phải là một người mẫu đơn thuần, cô còn là nhà sản xuất chương trình, là chuyên gia trong việc biến những địa điểm mang tính biểu tượng của thế giới thành những sàn diễn thời trang ấn tượng nhất.

Đó là lý do vì sao CNN khi nói về Minh Anh đã gọi cô là "Nữ hoàng của các sàn diễn độc đáo nhất thế giới” và “siêu mẫu biết biến thế giới thành sàn diễn của mình”.

Theo đài ABC New York, Jessica Minh Anh là một người đặc biệt theo nhiều nghĩa, một trong số đó là việc cô đã “kết hợp nghệ thuật, kiến trúc, văn hoá và thời trang”. Đài Fox 5 New York đặt các chương trình của cô trên xu hướng chung “Tuần lễ Thời trang có thể rất hào nhoáng, nhưng nó trở nên lu mờ khi so sánh với chương trình lịch sử trên đỉnh nước Mỹ của Jessica Minh Anh”. Lời bình luận này xuất hiện sau khi Jessica được tin tưởng quảng bá một hình ảnh tích cực cho One World Trade Center 6 tháng trước khi nơi này được chính thức mở cửa.


Jessica Minh Anh. (Ảnh: J Model Management)

Jessica Minh Anh. (Ảnh: J Model Management)

Jessica là người duy nhất được phép sử dụng các biểu tượng quốc gia, trong đó có thể kể đến Tháp Eiffel, Cầu tháp London, biểu tượng tự do mới của Mỹ One World Trade Center, Gardens by the Bay’s Skyway tại Singapore, và Skybridge tại Tháp đôi Petronas. Ấn tượng hơn thế, cô đã tổ chức chương trình tại sàn diễn thời trang cao nhất thế giới trên Grand Canyon Skywalk, ở độ cao 4.000 feet trên dòng sông Colorado. Ngoài các sàn diễn trên cao, nơi cô tạo nên hình ảnh “người mẫu bước đi trên bầu trời”, Jessica cũng được biết đến với “sàn diễn trên mặt nước” khi cô biến dòng sông Seine ở Paris và sông Hudson của New York thành những sàn diễn mới nhất của thế giới. Tháng 7 năm 2015, Jessica Minh Anh đã tổ chức chương trình mang dấu ân lịch sử lần thứ 10 của mình với sàn diễn năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới tại nhà máy Gemasolar tại Sevilla, Tây Ban Nha.

 

Jessica Minh Anh – cô gái của những sàn catwalk không tưởng Jessica Minh Anh – cô gái của những sàn catwalk không tưởng

VTV.vn - Điều làm nên thương hiệu Jessica Minh Anh trong làng thời trang thế giới là sự hiện thực hóa những ý tưởng lạ lùng, táo bạo với những sàn catwalk không tưởng .

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước