Đại dịch COVID-19 bùng lại, giải thưởng European Film Awards hủy sự kiện trực tiếp

A (Theo THR)-Thứ năm, ngày 02/12/2021 14:00 GMT+7

Giải thưởng Điện ảnh Châu Âu năm 2020 cũng đã phải tổ chức trực tuyến. (Ảnh: GETTY IMAGES:GETTY IMAGES FOR EFA)

VTV.vn - European Film Awards đã một lần nữa phải "cúi đầu" trước đại dịch COVID-19, không thể tổ chức trao giải trực tiếp. Đây được cho là điều không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh tình trạng nhiễm COVID-19 ở Đức đang gia tăng đáng báo động, Học viện Điện ảnh Châu Âu cho biết hôm thứ Tư (theo giờ địa phương) rằng họ đã hủy bỏ buổi lễ trực tiếp dự kiến ​​cho European Film Awards (EFA) năm nay.

Giống như những giải thưởng được vinh danh năm ngoái, European Film Awards lần thứ 34 sẽ chỉ là sự kiện trực tuyến, được giới thiệu trước và phát trực tiếp từ Berlin vào thứ Bảy, ngày 11/12.

European Film Awards lần thứ 34 sẽ do nữ diễn viên, nhà điều hành và nhà văn người Đức Annabelle Mandeng tổ chức từ một studio nằm ở Arena Berlin - nơi mà buổi lễ năm nay được lên kế hoạch diễn ra. Một số người trao giải ở các hạng mục sẽ tham gia từ trường quay, những người khác tham gia qua liên kết video.

"Chúng tôi rất tiếc về quyết định này, vào lúc này điều quan trọng nhất đối với chúng ta là ngăn cản mọi người đi du lịch khắp châu Âu và tăng rủi ro cho mọi người - điều này liên quan trước hết đến cả những người được đề cử và người chiến thắng, nhưng cũng bao gồm cả nhóm của chúng tôi ở Berlin" - Giám đốc Học viện Điện ảnh Châu Âu Matthijs Wouter Knol nói trong thông báo vào ngày thứ Tư - "Chúng tôi tin tưởng rằng với công nghệ sẵn có và nỗ lực to lớn của tất cả những người có liên quan, kết hợp với kinh nghiệm chung của chúng tôi với tất cả các hình thức trực tuyến, sẽ giúp chúng tôi có thể làm nổi bật những bộ phim và thành tựu đặc biệt được đề cử cho European Film Awards năm nay". 

"Trong những thời điểm khó khăn như thế này, chúng tôi đặc biệt hy vọng rằng Lễ trao giải sẽ quy tụ cộng đồng điện ảnh châu Âu và tiếp cận được nhiều thành viên yêu thích điện ảnh nhất có thể thông qua phát trực tuyến" - Giám đốc Học viện Điện ảnh Châu Âu Matthijs Wouter Knol nói thêm.

Những người tổ chức của EFA đã thu nhỏ tham vọng của họ cho sự kiện năm nay, giới hạn người tham dự năm 2021 ở những người được đề cử EFA và người nhận giải thưởng. Trước đại dịch, khán giả của EFA bao gồm hàng trăm thành viên học viện, đối tác và khách mời từ ngành công nghiệp điện ảnh châu Âu, cũng như các thành viên của giới truyền thông quốc tế.

Nhưng kế hoạch đã được thu nhỏ ấy cũng không thể thực hiện được khi tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt ở Đức trong vài tuần qua và chính quyền địa phương đã đưa ra các biện pháp hạn chế mới để ngăn chặn làn sóng thứ tư của đại dịch ở nước này. Theo số liệu chính thức từ Viện Robert Koch, trung tâm quốc gia về kiểm soát dịch bệnh, đã có 45.750 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận mới được đăng ký tại Đức vào thứ Hai (29/11, theo giờ địa phương) và 388 trường hợp tử vong được xác nhận do COVID. 

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nếu biến thể omicron mới của virus, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tuần trước, nhanh chóng lây lan sang châu Âu. Đã có một số trường hợp omicron được xác nhận ở Đức và Liên minh châu Âu đã tạm thời chặn các chuyến bay từ Nam Phi.

Các đề cử của EFA năm nay bao gồm nhiều ứng cử viên giải Oscar, bao gồm bộ phim The Hand of God của Ý của Paolo Sorrentino. Phim này được đề cử cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất; phim Titane của Julia Ducournau - người chiến thắng Palme d’Or của tại Cannes - được đề cử cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và các hạng mục Diễn xuất xuất sắc nhất cho các ngôi sao Agathe Rousselle và Vincent Lindon...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước