Đề nghị đưa lễ hội Ok Om Bok là Di sản văn hóa

Việt Cường-Thứ hai, ngày 23/06/2014 12:03 GMT+7

Lễ cúng Trăng của bà con Khmer Nam Bộ. (Ảnh: TTXVN)

UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL đưa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Ok Om Bok hay còn gọi là lễ cúng Trăng là một trong ba lễ chính hàng năm của tộc người Khmer Nam Bộ, được tổ chức định kỳ hàng năm đúng vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch.

Theo quan niệm tín ngưỡng của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần cai quản thời tiết và mùa màng trong năm. Trước khi Trăng lên đỉnh đầu, mọi người trong phum sóc tập trung tại khuôn viên chùa hay khuôn viên nhà - nơi không có bóng cây che khuất Mặt Trăng.

Khi Trăng lên cao tỏa sáng, người chủ lễ bắt đầu thắp nhang, nến, rót trà khấn vái bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với vị thần Mặt Trăng, cầu cho mưa thuận gió hòa, phum sóc bình yên, mọi người khỏe mạnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước