Không gian văn hóa thế giới rộng lớn mở cửa trưng bày tại Việt Nam

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hai trưng bày Một thoáng châu Á và Vòng quanh thế giới đã chính thức khai trương tại Bảo tàng Dân tộc học, phục vụ khách đến tham quan.

Chiều 24/10, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra buổi khai mạc trưng bày Một thoáng châu ÁVòng quanh thế giới. Sau một thời gian dài chuẩn bị, trưng bày Một thoáng châu Á, sưu tập do Giáo sư Kaneko Kazushige, người Nhật Bản và trưng bày Vòng quanh thế giới, sưu tập do GS. Lê Thành Khôi và vợ - bà Thẩm Hồng Anh, Việt kiều sống tại Pháp hiến tặng chính thức khai mở để đón công chúng tham quan vào đúng ngày thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (24/10/1995).

Với hàng trăm hiện vật khác nhau, trưng bày Một thoáng châu Á giới thiệu về gốm Nhật Bản, sơn mài, trang phục Hàn Quốc, các loại diều Trung Quốc, hiện vật tôn giáo Indonesia, mặt nạ Ấn Độ, Tibet, trang phục của Yemen, Iran, Paskistan... Còn trưng bày Vòng quanh thế giới lại gồm nhiều hiện vật đa dạng về chất liệu như: đồ gỗ, đồ da, đồ vải, kim khí; phong phú về chủng loại như mặt nạ, gối, ghế, khiên, tượng,... của các nước trên thế giới.

Cả hai trưng bày chắc chắn sẽ dẫn dắt công chúng khám phá nhiều hơn nền văn hoá cổ đặc sắc thuộc châu Á châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương để làm giàu tri thức, mở rộng tầm hiểu biết về các dân tộc trên thế giới. Có thể nói, đây là lần đầu tiên văn hoá thế giới được giới thiệu trong một trưng bày thường xuyên tại bảo tàng Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của 2 trưng bày:


Giáo sư Kaneko Kazushige (giữa) chia sẽ về những khó khăn trong quá trình thu thập các hiện vật.

Giáo sư Kaneko Kazushige (giữa) chia sẽ về những khó khăn trong quá trình thu thập các hiện vật.


ông Lê Hồng Nguyên (bên trái) con trai GS. Lê Thành Khôi nói về cảm xúc của mình trong buổi lễ khai trương hai trưng bày mới.

ông Lê Hồng Nguyên (bên trái) con trai GS. Lê Thành Khôi nói về cảm xúc của mình trong buổi lễ khai trương hai trưng bày mới.


Những hiện vật trong bộ sưu tập Giáo sư Giáo sư Kaneko Kazushige hiến tặng.

Những hiện vật trong bộ sưu tập Giáo sư Giáo sư Kaneko Kazushige hiến tặng.


Những hiện vật phong phú trong bộ sưu tập của GS. Lê Thành Khôi và vợ - bà Thẩm Hồng Anh, Việt kiều sống tại Pháp hiến tặng bảo tàng.

Những hiện vật phong phú trong bộ sưu tập của GS. Lê Thành Khôi và vợ - bà Thẩm Hồng Anh, Việt kiều sống tại Pháp hiến tặng bảo tàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước