Mối “lương duyên” đặc biệt 14 năm giữa Mỹ Tâm và Lê Quang

Theo VOV.VN-Thứ năm, ngày 24/11/2016 17:51 GMT+7

VTV.vn -Nhạc sĩ Lê Quang là người đồng hành, gắn bó với ca sĩ Mỹ Tâm trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của cô.

Mối "lương duyên âm nhạc" giữa Lê Quang và Mỹ Tâm bắt đầu từ năm 2002. Hai người kết hợp tạo nên những bản nhạc nổi tiếng như Tình xót xa thôi, Niềm tin chiến thắng, Giấc mơ muôn màu, Mãi yêu, Đợi yêu, Tình về mai sau… Đặc biệt ca khúc Niềm tin chiến thắng mà Lê Quang sáng tác cho Mỹ Tâm hát tại Seagame 22 vẫn được xem là một trong những ca khúc đáng nhớ nhất của giọng ca gốc Đà Nẵng.

Không chỉ sáng tác các bài hát hợp giọng Mỹ Tâm, Lê Quang còn hát bè và chơi nhạc cụ đệm cho nữ ca sĩ trong liveshow của cô. Anh cũng chính là người đứng sau, làm nên thành công vang dội của liveshow "Ngày ấy bây giờ" (2004) cách đây hơn 12 năm.

Khi đó, nhạc sĩ đã cùng với ban nhạc New Friends luyện tập rất kỹ trong hơn một tháng để đảm bảo mọi tiết mục được chơi live, phục vụ những đoạn phiêu, phá cách tốt nhất. Anh cũng là người hỗ trợ Mỹ Tâm trong việc biên tập, chọn bài và xử lý các ca khúc trong đêm nhạc.

Mối “lương duyên” đặc biệt 14 năm giữa Mỹ Tâm và Lê Quang - Ảnh 1.

Với Lê Quang, Mỹ Tâm là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Nhạc sĩ từng chia sẻ: "Tôi hay kêu Tâm bằng Bé. Tôi cũng như bạn bè chơi chung với Tâm đều công nhận: Bé mà không bé. Một thân một mình vào Sài Gòn, nhìn dáng có vẻ mảnh dẻ và yếu đuối nhưng tôi ít thấy Tâm khóc. Bao nhiêu scandal, bao nhiêu lời ra tiếng vào nhưng Tâm vẫn đủ mạnh, đủ bình tĩnh để im lặng và vượt qua. Tính Tâm là vậy, giận nói giận, ghét nói ghét, bộc trực và thẳng thắn".

Sau 10 năm không còn nhiều dự án âm nhạc cùng nhau, tác giả của "Niềm tin chiến thắng" lại đồng hành cùng Mỹ Tâm trong liveshow "Heartbeat" (2014) mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ ở hai sân khấu lớn của Hà Nội và TP. HCM.

Trên sân khấu, hai người không chỉ kết hợp ăn ý mà còn dành cho nhau nhiều lời trìu mến cũng như những cử chỉ thân thiết. Người hâm mộ của Mỹ Tâm không ngần ngại hô vang tên nhạc sĩ Lê Quang như một lời cảm ơn thay cho những ân tình, yêu mến và hỗ trợ mà vị nhạc sĩ đã dành cho thần tượng của mình.

Tuy nhiên, từ sau liveshow "Heartbeat", Lê Quang và Mỹ Tâm ít kết hợp cùng nhau trong các dự án âm nhạc. Mỹ Tâm mải mê "chinh chiến" với vai trò ghế nóng tại nhiều show truyền hình thực tế. Trong khi đó, nhạc sĩ Lê Quang cũng ít sáng tác hơn trước. Anh chuyển sang đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc và giám khảo cho nhiều chương trình.

Cuối năm 2016, như một sự tái hợp nhiều duyên nợ, Mỹ Tâm sẽ xuất hiện trong chương trình "Duyên dáng Việt Nam 28" với chủ đề Xuân. Còn Lê Quang sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho chương trình này. Sự tái hợp của hai gương mặt một thời gắn bó và coi nhau như người nhà, chắc chắn sẽ đem đến những phần trình diễn đặc sắc. Chương trình Duyên dáng Việt Nam 28 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước