Những cống hiến của "cây đại thụ" viết kịch Học Phi

Minh Trang-Thứ bảy, ngày 10/05/2014 22:00 GMT+7

Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi vừa qua đời ở tuổi 102. Ông là một cây đại thụ trong sáng tác sân khấu và được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 1.

Cố tác giả Học Phi để lại cho sân khấu Việt Nam một gia tài kịch bản giá trị, trong đó có nhiều tác phẩm lớn như: Ni cô Đàm Vân, Hoàng Lan, Cà sa giết giặc… Ông còn được coi là người thầy mẫu mực của các thế hệ những người làm sân khấu Việt Nam.

Ni cô Đàm Vân – một trong những tác phẩm sân khấu đã trở thành kinh điển, đạt tới độ mẫu mực trong sáng tác của soạn giả Học Phi.

Hình tượng người chiến sĩ cộng sản trong những tác phẩm như: Chị Hòa, Một Đảng viên, Cà sa giết giặc, Hoàng Lan… mang tinh thần, ý chí cao đẹp, mang trong mình một đời sống nội tâm, tình cảm sinh động, gần gũi và chân thành. Những xung đột không ào ạt, gay gắt nhưng cứ cuộn chảy, dồn nén âm ỉ dưới tận đáy sâu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước