"Parasite" bị nhà sản xuất Ấn Độ tố đạo nhái

PV-Thứ năm, ngày 20/02/2020 14:12 GMT+7

VTV.vn - Nhà sản xuất bộ phim điện ảnh Ấn Độ Minsara Kanna đã cáo buộc bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Parasite về việc đạo nhái.

Mới đây, tờ báo Today của Ấn Độ đăng tải thông tin về việc nhà sản xuất P.L. Thenappan cho rằng bộ phim điện ảnh Hàn Quốc vừa giảnh giải Oscar - Parasite đã ăn cắp ý tưởng từ bộ phim của ông là Minsara Kanna..

Ông P.L. Thenappan cũng cho biết đang làm việc với các luật sư quốc tế và sớm đâm đơn kiện. Tuy nhiên, phim bị đạo nhái phần nào thì ông P.L. Thenappan không nói rõ.  

Minsara Kanna là một bộ phim hài lãng mạn sản xuất năm 1999 của đạo diễn K.S. Ravikumar. Bộ phim kể về một chàng trai trẻ yêu một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có. Để thuyết phục gia đình cô, anh đã giấu danh tính và vào nhà cô bằng cách làm vệ sĩ. Anh chị em của anh cũng làm việc tại nhà như một quản gia và đầu bếp.

Trong bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho, một gia đình nghèo khó cũng cố gắng tìm mọi cách để kiếm việc làm cho một gia đình giàu có.

"Mặc dù cốt truyện tương tự với Minsara Kanna nhưng động cơ của các nhân vật trong cả hai bộ phim lại hoàn toàn khác nhau" - một tờ báo Ấn Độ cho biết. 

Trước cáo buộc này, vào ngày 18/2, công ty sản xuất của Parasite là CJ Entertainment đã có thông báo trả lời trong một cuộc phỏng vấn. 

Một nguồn tin từ CJ Entertainment cho biết: "Chúng tôi không biết về việc khiếu nại đạo nhái từ một bộ phim của Ấn Độ. Chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước