Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế

Hà Linh (Theo NY Post)-Thứ ba, ngày 13/12/2022 10:51 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cũng như khán giả vẫn không hài lòng với danh sách đề cử Quả cầu vàng 2023 mà HFPA đã công bố.

Sau nhiều nỗ lực nhằm cứu vãn tình thế, HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood) cuối cùng cũng đã có thể tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 với sự "tha thứ" của những người trong ngành. Tuy nhiên, sau khi công bố danh sách đề cử vào sáng nay (13/12), Hiệp hội này một lần nữa vấp phải nhiều tranh cãi và những cái lắc đầu từ các chuyên gia và khán giả khi sự đa dạng trong điện ảnh vẫn chưa được thay đổi rõ rệt.

Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế - Ảnh 1.

(Ảnh: NBC)

Trong vài tháng qua, HFPA đã liên tục nói về cách mà họ làm đa dạng hóa các cử tri của mình, họ thêm nhiều thành viên nữ giới và da màu cho hội đồng bình chọn. Đây là cách mà HFPA khẳng định đã thay đổi sau khi bị tẩy chay kịch liệt vào năm ngoái. Cũng phải nhắc lại rằng, sự tẩy chay này bắt đầu khi tờ Los Angeles Times vạch trần rằng hiệp hội HFPA - những người bầu chọn người chiến thắng cho Quả cầu vàng - không hề có bất kì thành viên người da màu nào.

Những người trong ngành cũng như khán giả đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ thay đổi sau khi HFPA gia tăng thêm số lượng thành viên, đa dạng hóa hội đồng bình chọn, thế nhưng, khi nhìn vào danh sách đề cử, sự thay đổi này có lẽ không hề lớn.

Will Smith - người đang cố gắng lấy lại niềm tin từ giới điện ảnh và khán giả với màn trình diễn trong Emancipation - đúng như dự đoán đã hoàn toàn bị "ngó lơ" trong đề cử Quả cầu vàng. Đây có lẽ là một điều hợp lý nhưng việc Emancipation cũng như đạo diễn da màu Antoine Fuqua không có đề cử nào hẳn là một điều đáng tiếc.

Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế - Ảnh 2.

Hành trình tìm lại tự do của người nô lệ da màu "Whipped Peter" hoàn toàn bị ngó lơ trong đề cử Quả cầu vàng 2023. (Ảnh: Apple)

Emancipation là một bộ phim cảm động được lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực của một người đàn ông được biết đến với cái tên "Whipped Peter" sau khi tờ Harper's Weekly công bố những hình ảnh vào năm 1863 về những vết sẹo rộng trên lưng của ông - kết quả do những trận đòn roi mà người đàn ông này nhận được khi còn là nô lệ da màu. Một bộ phim ý nghĩa và hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách đề cử nhưng lại một lần bị phớt lờ.

Chưa dừng lại ở đó, Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood phiên bản mới lần này còn bỏ qua hai bộ phim da màu khác: Till I Wanna Dance With Somebody.

Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế - Ảnh 3.

Một cảnh trong bộ phim "Till". (Ảnh: Orion Pictures)

Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế - Ảnh 4.

Phim tiểu sử về Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody". (Ảnh: TRISTA Pictures)

Till là bộ phim kể về mẹ của Emmett Till - một cậu bé người Mỹ gốc Phi 14 tuổi bị bắt cóc, tra tấn và hành hình dã man tại Mississippi năm 1955 sau khi bị buộc tội xúc phạm một người phụ nữ da trắng. Bộ phim đã nhận được những lời khen ngợi "có cánh" từ giới phê bình sau khi ra mắt. Trong khi đó, I Wanna Dance With Somebody là bộ phim tiểu sử về cố danh ca Whitney Houston - thể loại mà Quả cầu vàng từng mê mẩn trong quá khứ. Cả hai bộ phim xuất sắc này đều không có đề cử khiến nhiều nhà phê bình tỏ ra tiếc nuối.

HFPA cũng gần như bỏ quên hai bộ phim về phong trào #MeToo, đó là Women Talking She Said. Thực tế, có thể hiểu lí do vì sao She Said - một bộ phim truyền hình xoay quanh cuộc điều tra "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein của các nữ phóng viên New York Times - lại chỉ nhận được một đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Carey Mulligan. Mặc cho từng được tích cực tại LHP New York lần thứ 60, bộ phim lại không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi ra rạp.

Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế - Ảnh 5.

"Women Talking" được cho là xứng đáng cho nhiều đề cử hơn tại lễ trao giải Quả cầu vàng. (Ảnh: United Artists)

Tuy nhiên, với Women Talking, giới phê bình ít nhiều mong mỏi Quả cầu vàng sẽ có sự ghi nhận xứng đáng hơn nữa. Đây là một bộ phim gây chấn động nặng nề về lạm dụng tình dục trong cộng đồng người Amish với sự tham gia của Frances McDormand, Claire Foy, Jessie Buckley và Rooney Mara. Bộ phim mang về chỉ một đề cử hạng mục Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc nhất.

The New York Post không ngần ngại khi đánh giá một cách lạnh lùng và thẳng thừng về danh sách đề cử lần này của Quả cầu vàng. "Nhìn chung, HFPA đã gạt bỏ các phong trào xã hội sang một bên vì những bộ phim kiếm ra tiền", lời nhận xét của The New York Post.

Và để chứng minh cho lời nhận xét của mình, tờ báo này đã nhắc tới Elvis khi bộ phim được đề cử cho nhiều hạng mục lớn: Phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất. Thậm chí, Elvis của đạo diễn Baz Luhrmann còn vượt qua cả Todd Field với Tár để giành được một suất cho hạng mục đạo diễn - một điều không tưởng. Elvis vốn bị chê bai kịch liệt bởi giới phê bình nay lại "chễm chệ" ở vị trí của tận 3 hạng mục lớn như một minh chứng rằng những bộ phim nghệ thuật "phù hợp" có thể kiếm bộn tiền thì cũng có thể được đề cử. Và cả Avatar: The Way of Water - một bom tấn được chờ đợi sau 13 năm - dù chưa chính thức ra mắt nhưng vẫn nhận được đề cử cho hạng mục Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Quả cầu vàng 2023: Thành phần bầu chọn đa dạng vẫn không thể thay đổi tình thế - Ảnh 6.

"Elvis" vốn bị chê bai kịch liệt bởi giới phê bình nay lại "chễm chệ" ở vị trí của tận 3 hạng mục đề cử. (Ảnh: Warner Bros)

Nhưng dù sao thì danh sách đề cử của Quả cầu vàng 2023 cũng đã được chốt và được công bố. Lễ trao giải cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trở lại, mặc dù nó đã mất vị trí quan trọng vào tối Chủ Nhật như các năm trước và bị thay thế chỉ được phát sóng vào thứ Ba, 10/1/2023.

Lễ trao giải năm sau liệu có thể phục hồi danh tiếng cho Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood hay không? Nên nhớ rằng kể cả trước khi bị tẩy chay, Quả cầu vàng năm 2021 cũng chỉ có 6,9 triệu người xem - tức là còn ít hơn so với tập phim truyền hình chiếu vào thứ 5 tuần trước của Young Sheldon.

Vậy, câu hỏi ở đây không phải là liệu người xem có bỏ qua những tranh cãi của Quả cầu vàng hay không, mà câu hỏi thực sự là: Liệu người xem có còn quan tâm đến Quả cầu vàng nữa hay không.

Quả cầu vàng 2023 công bố đề cử: Avatar 2 vừa ra mắt đã tranh giải Phim hay nhất Quả cầu vàng 2023 công bố đề cử: Avatar 2 vừa ra mắt đã tranh giải Phim hay nhất

VTV.vn - Quả cầu vàng 2023 vừa công bố đề cử. Những bộ phim dẫn đầu cuộc đua Phim hay nhất là "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "The Fabelmans," "Tár" và "Top Gun: Maverick".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước