“Rác” nhạc – lỗ hổng trong quản lý các trang nhạc số

Hoàng Trang-Thứ năm, ngày 19/06/2014 15:37 GMT+7

Những ngày qua, dư luận lại dấy lên làn sóng bức xúc trước sự xuất hiện của một số bản ghi âm có ca từ phản cảm, dung tục trên nhiều trang nhạc số, gây ảnh hưởng tới thuần phong, mỹ tục, tác động tiêu cực đến đối tượng công chúng trẻ.

Sau hàng loạt bài báo mạnh mẽ đồng loạt lên tiếng, Bộ VH-TT&DL bước đầu đã có ý kiến và tiến hành xử phạt hành chính 2/6 trang nhạc số vi phạm với mức phạt 8 triệu đồng mỗi đơn vị. Đó là động thái cần thiết nhưng chưa đủ tính răn đe, bởi đây không phải là lần đầu tiên những trang nhạc số và những chủ thể sáng tác tạm gọi là nghệ sĩ trẻ bị xử phạt bởi những hành vi tương tự.

Việc tạo ra và phố biến những thứ “rác” nhạc kiểu này cần được xử lý triệt để hơn để không còn cơ hội tái diễn làm phiền lỗ tai và cái đầu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Mời quý vị theo dõi phóng sự chi tiết sau đây:


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước