Thông báo gia nhập làng giải trí, thành viên Super Junior nhận được phản ứng bất ngờ từ phụ huynh

PV/ Ảnh: Soompi-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 14:45 GMT+7

VTV.vn - Thành viên được yêu thích của nhóm Super Junior - Kim Heechul - đã được cả bố và mẹ đồng ý hỗ trợ khi biết tin anh ký hợp đồng với SM Entertainment.

Tham gia chương trình Life Bar của đài tvN, Kim Heechul đã chia sẻ về phản ứng của cha mẹ anh khi biết con trai ký hợp đồng làm việc với SM Entertainment, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc. Nam ca sĩ cho biết, cha mẹ anh đều vô cùng hạnh phúc khi biết thông tin này.

"Con những người bạn của bố mẹ tôi đều học giỏi. Vì vậy, cha mẹ luôn kể cho tôi biết là người này vào trường này, người khác vào trường đại học nọ. Nhưng khi tôi nói rằng tôi đã gia nhấp SM Entertainment thì họ rất hạnh phúc. Thú thực mà nói là họ đã sững sờ", thành viên Super Junior nói.

"Một điều rất hài hước đã xảy ra khi tôi nói về thời gian của hợp đồng, mẹ tôi đã nói với tôi rằng có thể chẳng có ai ký hợp đồng với tôi nữa đâu nên hãy nhanh tay mà ký hợp đồng 30 năm", anh nói thêm.

Kim Heechul cho biết nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ mà anh đã có thêm động lực trong công việc: "Tôi đã làm việc rất thoải mái và vui vẻ".

Trong khi Kim Heechul có được sự ủng hộ dễ dàng từ gia đình, người mẫu han Hye Jin lại không may mắn như vậy. Cô phải mất 18 năm để được bố của mình thừa nhận.

"Đã 19 năm kể từ khi tôi ra bước vào nghề người mẫu. Khi mới bắt đầu, tôi cần phải ghi danh vào một học viện mẫu. Vì vậy, mẹ tôi đã dùng một số tiền chi phí sinh hoạt và ghi danh tôi mà không có cha tôi biết" - cô kể lại - "Lần đầu tiên tôi được cha tôi thừa nhận là khi tôi về nhà một năm trước. Thật trùng hợp là lúc đó tôi xuất hiện trong chương trình 1 vs.100. Đó là lần đầu tiên sau 18 năm ông đã công nhận sự nỗ lực của tôi".

Super Junior sẽ có show thực tế riêng Super Junior sẽ có show thực tế riêng

VTV.vn - Nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior sẽ có riêng một chương trình truyền hình thực tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước