Xem lại vở nhạc kịch “vô đạo đức” của Mozart

(Theo Tuoitre)-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 12:22 GMT+7

Così fan tutte (Đàn bà đều thế cả hay còn có tên Trường học cho những kẻ si tình) - vở opera nổi tiếng của nhà soạn nhạc W. A. Mozart (với sự hợp tác viết lời của nhà thơ người Ý Lorenzo da Ponte) sẽ trở lại cùng khán giả lúc 20g ngày 25 và 26-4 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Vở nhạc kịch này được công diễn lần đầu vào năm 1790. Thời điểm này, công chúng và các nhà phê bình đã chỉ trích tác phẩm này là vô đạo đức với yếu tố “có mới nới cũ” trong tình yêu.

Như lần ra mắt đầu tiên tại Việt Nam (tháng 10-2012), vở sẽ được các ca sĩ và nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam biểu diễn bằng tiếng Ý (có phụ đề bằng tiếng Việt, tiếng Anh trên màn hình). Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội thưởng thức vở vũ kịch Graduation ball ở phần hai của đêm diễn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước