CĐV Nhật Bản giận dữ đòi "trảm tướng" sau khi đội U23 bật bãi ở vòng bảng

H.T-Thứ hai, ngày 13/01/2020 19:33 GMT+7

VTV.vn - Thất bại đau đớn tại VCK U23 châu Á 2020 của U23 Nhật Bản khiến nhiều người hâm mộ nước này lo lắng khi nghĩ tới Olympic Tokyo trên sân nhà.

VCK U23 châu Á 2020 chưa trải qua hết lượt trận thứ 2 song đối với U23 Nhật Bản, đây chính là giải đấu tệ nhất trong lịch sử của họ. Với 2 thất bại trước U23 Saudi Arabia và gần nhất là trước U23 Syria, đội bóng xứ Phù Tang đã chính thức dừng bước ở vòng bảng.

Dù sớm bị loại nhưng U23 Nhật Bản vẫn có quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 với tư cách đội chủ nhà mà không cần phải lọt vào top 3 đội dẫn đầu. Thế nhưng điều này càng khiến các CĐV Nhật Bản cảm thấy tức giận và lo lắng trước kỳ thế vận hội diễn ra trên sân nhà.

Ngay sau khi trận đấu giữa U23 Nhật Bàn và U23 Syria kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Nhật Bản đã đăng đàn trên Twitter bày tỏ sự thất vọng và xấu hổ. Rất nhiều CĐV đổ lỗi thất bại tại Thái Lan là do sự yếu kém của HLV trưởng Moriyasu Hajime. Thậm chí, có người còn khuyên cựu danh thủ này nên ở lại Thái Lan thay vì trở về Nhật Bản để hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

CĐV Nhật Bản giận dữ đòi trảm tướng sau khi đội U23 bật bãi ở vòng bảng - Ảnh 1.

HLV trưởng Moriyasu Hajime bất lực chứng kiến 2 thật bại liên tiếp của U23 Nhật Bản

Thực tế, U23 Nhật Bản tham dự VCK U23 châu Á 2020 với lực lượng không phải mạnh nhất. Do giải đấu không phải FIFA day nên nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không thể trở về tập trung cùng đội. U23 Nhật Bản tổn thất nặng nề khi thiếu đi "Messi xứ Phù tang" Kubo Takefusa hay Hiroki Abe (Barcelona B), Koji Miyoshi (Royal Antwerp)... Đây là lứa cầu thủ mà người hâm mộ Nhật Bản từ trước đến nay luôn tự hào là thế hệ tốt nhất lịch sử.

Cùng điểm qua một số bình luận của CĐV Nhật Bản sau thất bại của đội U23:

- Đội Nhật Bản này chắc chắn không thể tham dự Olympic nếu không phải chủ nhà

- Đây có phải là đội bóng mạnh nhất lịch sử không nhỉ? Rõ ràng không có cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu thì đây cũng không phải là đội bóng tốt nhất. Hãy tỉnh lại và nhìn vào thực tế?

- Yuki Soma thực sự rất buồn nhưng cậu ấy cần phải trưởng thành hơn nữa. Trên sân, không có cầu thủ nào chơi tốt như Soma. Còn Moriyasu chắc sẽ lại bảo chúng ta chưa làm đủ tốt…

- Trận đấu tuyệt vời! Cảm ơn các bạn! Các bạn là đội bóng mạnh nhất thế giới. Chắc có thể đánh bại cả Brazil. Hãy trở về Nhật Bản nào! À còn Moriyasu hãy ở lại. Hãy ngồi và viết thứ gì đó ngoài đường biên.

- Hãy để Hajime Moriyasu ở lại luôn Thái Lan.

- Thế hệ mạnh nhất lịch sử đã tạo ra thành tích tệ nhất trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Đội bóng này thực sự nên được treo ảnh đóng khung ở nhà. Thật xấu hổ.

- Tôi chỉ có thể nói: Quá xấu hổ! Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ tham gia Olympic với tư cách là chủ nhà. Như vậy là chúng ta sẽ không bị loại phải không nhỉ?

- Moriyasu chỉ là một HLV ở J.League và chỉ có thể làm tốt ở Hiroshima. Liên đoàn bóng đá nên sớm có động thái tiếp theo.

- Tôi vừa xem trận đấu trên TV. Đây có phải đội bóng đại diện cho Nhật Bản. Đội bóng hoàn toàn chưa có tổ chức. Tôi không thể chịu được khi chứng kiến những đường chuyền về vô nghĩa.

CĐV Nhật Bản giận dữ đòi trảm tướng sau khi đội U23 bật bãi ở vòng bảng - Ảnh 2.

CĐV Nhật Bản giận dữ đòi trảm tướng sau khi đội U23 bật bãi ở vòng bảng - Ảnh 3.

CĐV Nhật Bản giận dữ đòi trảm tướng sau khi đội U23 bật bãi ở vòng bảng - Ảnh 4.

Hàng loạt comment chỉ trích U23 Nhật Bản và HLV Moriyasu Hajime

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước