Hà Nội:

6/11 khách sạn, nhà hàng bị phạt vi phạm phòng chống tác hại thuốc lá

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/11/2019 17:57 GMT+7

Lực lượng chức năng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trong việc tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá.

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 6/11 khách sạn, nhà hàng và 2 cá nhân với số tiền hơn 45 triệu đồng do vi phạm luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Đây là kết quả của ngày đầu tiên trong đợt ra quân kiểm tra xử phạt của Bộ Công an kết hợp với Công an thành phố Hà Nội tại quận Hai Bà Trưng và quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Các vi phạm phổ biến như: không có bảng nội quy cấm hút thuốc; biển báo cấm hút thuốc trong phòng được dán tạm bợ và ở vị trí khuất; bày bán, quảng cáo thuốc lá; vẫn có trường hợp khách hàng hút thuốc trong phòng… Các cơ sở kinh doanh đã chấp hành nộp phạt và cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định ngay sau đợt kiểm tra.

Kiểm tra việc thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá là hoạt động thường xuyên của các địa phương, phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế. Đây là một trong những đợt kiểm tra toàn diện nhất với sự chủ trì của Bộ Công an, công an thành phố và công an các quận.

Những mức phạt nghiêm khắc đã được đưa ra, nhằm tăng tính răn đe, nâng cao ý thức tự giác của các cơ sở kinh doanh trong việc tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá.

Ngày mai (8/11), đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra xử phạt tại một số quận khác trên địa bàn Hà Nội.

Đầu lọc thuốc lá không giúp giảm tác hại Đầu lọc thuốc lá không giúp giảm tác hại

VTV.vn - Đầu lọc thuốc lá hoàn toàn không có tác dụng và chỉ để đánh lừa những người hút thuốc về độ an toàn của nó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước