Bộ GD&ĐT thông tin việc sử dụng vốn tín dụng 16 triệu USD làm sách giáo khoa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/11/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Trong dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục, Ngân hàng Thế giới đã cam kết tài trợ cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi hơn 16 triệu USD dành cho biên soạn bộ sách giáo khoa.

Tuy nhiên sau đó, Bộ GD&ĐT không đủ điều kiện chủ trì biên soạn sách giáo khoa. 16 triệu USD (tương đương 370 tỷ đồng) là một khoản vay tín dụng, vì vậy, Bộ GD&ĐT cần thông tin với xã hội cách thức xử lý một cách minh bạch, rõ ràng, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đem lại lợi ích thực sự cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Sách giáo khoa mới có gì mới? Sách giáo khoa mới có gì mới?

VTV.vn - Sau nhiều lần lùi thời điểm công bố, ngày 22/11, Bộ GD-ĐT chính thức công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước