Can thiệp sớm giúp trẻ tự kỷ dễ hòa nhập với cuộc sống

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/12/2019 18:18 GMT+7

Toàn cảnh tọa đàm.

VTV.vn - Việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp trẻ tự kỷ dễ hòa nhập với cuộc sống hơn.

Theo Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ, trong đó 1% là trẻ em. 

Sáng nay (7/12), mạng lưới tự kỷ Việt Nam và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Can thiệp không bạo lực với trẻ tự kỷ".

Thực tế cho thấy, cả nước hiện nay chưa có trường công lập nào dành riêng cho đối tượng học sinh tự kỷ với chương trình can thiệp chuẩn. Đáng nói hơn, các trung tâm can thiệp hiện nay được mở ra tương đối nhiều, chủ yếu là các cơ sở do tư nhân thành lập, mỗi nơi dạy một kiểu khiến phụ huynh rất khó để lựa chọn. 

Dựa vào kinh nghiệm thực tế và những nghiên cứu nước ngoài, các chuyên gia đã đưa ra bảng tiêu chí đánh giá nhằm giúp các gia đình có cơ sở khi lựa chọn.

Đề nghị chấm dứt hoạt động nuôi dạy trẻ tự kỷ của Trung tâm Tâm Việt Đề nghị chấm dứt hoạt động nuôi dạy trẻ tự kỷ của Trung tâm Tâm Việt

VTV.vn - Sở Lao động, TB&XH Hà Nội quyết định Trung tâm Tâm Việt phải chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi, dạy kỹ năng cho trẻ tự kỷ trên địa bàn TP Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước